Bảng xếp hạng HCV Olympic: Chuyện riêng Mỹ - Trung Quốc

Thứ Sáu, ngày 05/08/2016 10:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Mặc dù có lợi thế sân nhà song theo dự đoán từ các chuyên gia, Brazil khó có thể chen vào cuộc đua huy chương của Mỹ và Trung Quốc.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Đêm ngày mùng 5 tới đây, Olympic 2016 sẽ chính thức khai mạc tại Rio de Janeiro, Brazil. Đây là kỳ thế vận hội đặc biệt với nhiều dấu mốc đáng nhớ cho nước chủ nhà. Tuy nhiên về mặt chuyên môn, đoàn thể thao Brazil khó có khả năng gây bất ngờ.

Bảng xếp hạng HCV Olympic: Chuyện riêng Mỹ - Trung Quốc - 1

Đoàn thể thao Mỹ vẫn được đánh giá cao nhất

Theo như đánh giá của Goldman Sachs Group Inc, thậm chí thành tích chung cuộc của Brazil còn đứng ngoài top 10 trên bảng tổng sắp huy chương. Đơn vị này từng nổi đình đám sau khi đưa ra dự đoán gần như chính xác tuyệt đối kết quả tại Olympic 2012.

Thời điểm đó, Goldman Sachs dự đoán đúng số HCV của đoàn chủ nhà Vương quốc Anh (65 chiếc) và 10/11 đoàn thể thao có số HCV cao nhất. Chính bởi vậy, giới chuyên môn cũng đang đánh giá cao những phân tích mà Goldman Sachs vừa đưa ra cho Olympic 2016.

Trong bảng dự đoán này, Goldman Sachs tiếp tục đặt niềm tin vào Mỹ. Họ cho rằng các vận động viên xứ cờ hoa đủ sức mang về 45 HCV, con số này thấp hơn 1 so với năm 2012 nhưng tổng huy chương sẽ nhỉnh hơn (106 so với 104).

Xếp thứ 2 trong bảng tổng sắp vẫn là Trung Quốc. Cường quốc thể thao đến từ châu Á có khả năng giành 36 HCV và tổng các loại đạt 89 chiếc. Trung Quốc cũng được dự đoán giống với Mỹ khi giảm số lượng HCV (2) nhưng tăng về tổng số (1).

Bảng xếp hạng HCV Olympic: Chuyện riêng Mỹ - Trung Quốc - 2

Bảng dự đoán số HCV (Gold Forecast) và tổng huy chương (Total Forecast) tại Olympic 2016

Mặc dù không còn tư cách chủ nhà song Vương quốc Anh vẫn được đánh giá rất cao. Goldman Sachs tin tưởng đoàn thể thao này vẫn duy trì được vị trí thứ 3 chung cuộc với 23 chiếc HCV. Ngoài ra, dù gặp nhiều khó khăn từ rắc rối doping của môn điền kinh song Nga dự kiến vẫn xếp thứ 4, đúng bằng thứ hạng của họ tại London 2012.

Đoàn chủ nhà Brazil dự đoán kết thúc Olympic 2016 ở vị trí thứ 15. Đây là thành tích tốt so với chính họ cách đây 4 năm. Kỳ thế vận hội trước, Brazil giành 3 HCV và xếp hạng 22 nhưng lần này Goldman Sachs cho biết đoàn thể thao xứ Samba sẽ có 5 lần bước lên bục cao nhất đồng thời giành tổng cộng 22 tấm huy chương.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh (tổng hợp Bloomberg) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN