Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Boxing tỷ đô Mayweather - McGregor: Nhà thầu “ngã ngửa”, ế vé 400 tỷ đồng

(Tin thể thao - Tin boxing - Tin UFC) Trận boxing kinh điển giữa Mayweather và McGregor đã kết thúc tuy nhiên kết quả về doanh thu không được như ban tổ chức kỳ vọng.

Cuộc đọ sức giữa Mayweather và McGregor là sự kiện tâm điểm làng boxing năm 2017. Đây là cuộc đấu khiến truyền thông cũng như người hâm mộ hao tổn rất nhiều công sức và tiền bạc.

Boxing tỷ đô Mayweather - McGregor: Nhà thầu “ngã ngửa”, ế vé 400 tỷ đồng - 1

Tiền bán vé thấp hơn dự kiến gần 400 tỷ đồng

Ngay từ khi còn là ý tưởng, ban tổ chức đã rất vất vả để xin giấy phép và thuyết phục hai võ sỹ đình đám nhất thế giới thượng đài. Mayweather đã giải nghệ sau thành tích 49 trận toàn thắng cùng ngoại hiệu “độc cô cầu bại”, trong khi đó McGregor là ngôi sao số 1 trong “lồng sắt” UFC.

Chính bởi vậy, ước tính của các nhà kinh tế cho rằng cuộc so găng giữa Mayweather và McGregor có giá trị chạm mốc 1 tỷ USD. Thực tế, trận đấu kim tiền này đã diễn ra theo đúng kỳ vọng của khán giả và giới chuyên môn. Mayweather giành chiến thắng sau 10 hiệp và bản quyền truyền hình phát đi khắp hành tinh.

Thế nhưng, theo công bố chính thức mới đây từ nhà thầu. Lượng vé thực tế bán ra không được như kỳ vọng. Cụ thể, ban tổ chức “chỉ” kém được 42,4 triệu bảng con số này thua xa mức dự kiến ban đầu là 54 triệu bảng. Mức chênh lệch khoảng 12 triệu bảng tương đương gần 400 tỷ đồng.

Chưa hết, mức bán vé khá khiêm tốn này cũng khiến trận đấu giữa Mayweather và McGregor chưa thể phá vỡ kỷ lục ở cuộc so tài của Mayweather và Pacquiao năm 2015. Thời điểm đó, nhà thầu kiếm bộn tiền khi thu về 55 triệu bảng từ bán vé.

Tại siêu đấu trường T-Mobile ngày 27/8 vừa qua, có tổng cộng 13.231 người mua vé theo dõi trận đấu trực tiếp. Trung bình mỗi chiếc vé được ban ra với giá 3.200 bảng.

Dù không khai thác được tối đa sức chức của sàn đấu T-Mobile nhưng ban tổ chức cũng thu hoạch đáng kể từ bản quyền truyền hình. Theo tiết lộ từ Chủ tịch UFC Dana White, trận đấu giữa Mayweather và McGregor đã có 6,5 triệu người đăng ký xem trả tiền (pay per view), con số này cao hơn 2,2 triệu người so với kỷ lục cũ. Khán giả tại Anh sẽ bị thu 19,95 bảng còn tại Mỹ là 100 USD.

Ngoài ra, theo báo cáo từ các chuyên gia bảo mật thông tin trên internet, cuộc thượng đài tỷ số của Mayweather – McGregor còn bị thất thoát hàng triệu bảng nữa bởi số người xem lậu lên đến con số 2,93 triệu

McGregor tìm cách trả thù: Rủ rê Mayweather đến với MMA

McGregor mời gọi “Độc cô cầu bại” Mayweather sang thi đấu ở MMA.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
Trận đấu trong mơ Mayweather - McGregor Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN