Cảm động cầu thủ nhí Barca vỗ về đối thủ Nhật mếu máo

Sự kiện: Barcelona

Các cầu thủ của đội U12 Barca đã gây cảm động cộng đồng Internet khi có hành động an ủi đối thủ đến từ Nhật Bản đang khóc như mưa sau thất bại.

Đội U12 Barcelona vừa đoạt chức vô địch giải đấu Junior World Cup Challenge với chiến thắng 1-0 trước đội của đội trẻ Omiya Ardija đến từ Nhật Bản. Nhưng diễn biến trận bóng không quan trọng, những gì xảy ra sau trận mới đáng được nhắc đến.

Cảm động cầu thủ nhí Barca vỗ về đối thủ Nhật mếu máo - 1

Thắng trận, các cầu thủ U12 Barca tới an ủi đối thủ đến từ Nhật Bản

Trong một video được tài khoản Twitter của Barcelona đăng lại kèm theo hashtag #FairPlay, các cầu thủ nhí Barca đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng của mình khi tới an ủi từng cầu thủ của trường Omiya đang bật khóc sau thất bại với tỷ số sát nút 0-1.

Đội U12 Barcelona, dẫn đầu bởi đội trưởng Adria Capdevila Puigmal, lần lượt đánh bại đội U12 Ventforet Kofu 4-0 và đội trẻ của CLB Tokyo Verdy với cùng tỷ số để lọt vào chung kết. Trận đấu cuối cùng này diễn ra không dễ dàng chút nào cho các học viên của lò đào tạo La Masia, và khi chứng kiến cảm xúc thất vọng của các cầu thủ Omiya, Puigmal cùng các đồng đội đã ra an ủi vỗ về từng người bên phía đối phương.

Cảm động cầu thủ nhí Barca vỗ về đối thủ Nhật mếu máo - 2

Các cầu thủ nhí của đội trẻ Omiya khóc sau khi thua 0-1

Cảm động cầu thủ nhí Barca vỗ về đối thủ Nhật mếu máo - 3

Đội trưởng Adria Capdevila Puigmal của U12 Barca vỗ về một cầu thủ Omiya

Hành động đẹp đẽ ấy của các cầu thủ nhí Barca đã được cộng đồng Internet liên tưởng tới giây phút Xavi vỗ về một Andrea Pirlo đang rơi lệ sau khi Juventus để thua Barcelona trong trận chung kết Champions League năm 2015.

Cảm động cầu thủ nhí Barca vỗ về đối thủ Nhật mếu máo - 4

Khoảnh khắc Xavi an ủi Pirlo sau trận chung kết Champions League năm 2015

Học viện La Masia từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nơi đào tạo cầu thủ có nội quy về ứng xử chặt chẽ nhất. Ngoài các hoạt động tập luyện và học văn hóa, các học viên còn phải giúp đỡ nhau và đặc biệt là không được dàn cảnh trêu đùa nhau.

Gerard Pique và Cesc Fabregas đã sớm bị Barca cho tự do chuyển đội (MU & Arsenal) khi đến độ tuổi trưởng thành bởi họ là hai trong số những cầu thủ hay vi phạm nội quy nhất của học viện. Pique đặc biệt từng bị khiển trách vì hay có thói quen ngầm rút sạc điện thoại của Lionel Messi rồi lại cắm sạc trước khi Messi đi lấy điện thoại (có tin đồn Pique từng ăn trộm hoặc giấu máy PlayStation của Messi), tuy nhiên Pique được tha vì ông của anh là cựu phó chủ tịch của CLB.

Người gần đây nhất từng bị đuổi khỏi La Masia là Keita Baldé Diao, tiền đạo đang khoác áo Lazio. Tiền đạo người Senegal này bị kỷ luật sau khi có hành động giấu nước đá dưới giường của đồng đội, đã bị cho mượn và cắt hợp đồng trước khi tới đội trẻ Lazio.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Barcelona Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN