Thâm nhập xưởng "mỹ phẩm Hàn Quốc trắng siêu cấp" ở VN

Bên trong xưởng là hàng nghìn chai lọ không nhãn mác với duy nhất dòng chữ Jenny, hàng trăm can hóa chất không tên, hàng chục thùng nguyên liệu được gọi tên là tảo non nhưng thực chất là thứ bột không rõ nguồn gốc.

Kho hàng mỹ phẩm Jenny được cho là sản xuất tại Hàn Quốc luôn đóng kín cửa, dù nạn nhân của những mỹ phẩm này liên tục tìm kiếm người bán cũng như các cơ quan chức năng vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ. Sau nhiều ngày theo dõi, phóng viên chúng tôi đã mở được cánh cửa kho hàng đã khóa kín từ nhiều ngày nay.

Nhiều phản ánh của người dân quanh khu nhà xưởng sản xuất của mỹ phẩm Hàn Quốc Jenny cho biết, xưởng đã tồn tại khá lâu và chính họ cũng không biết nó được cấp phép như thế nào.

Thâm nhập xưởng "mỹ phẩm Hàn Quốc trắng siêu cấp" ở VN - 1

Hình ảnh được cắt từ clip

Hàng nghìn chai lọ không nhãn mác rõ ràng với duy nhất dòng chữ Jenny. Hàng trăm can hóa chất không tên, nguồn gốc xuất xứ. Hàng chục thùng nguyên liệu được gọi tên là tảo non nhưng thực chất là thứ bột không rõ nguồn gốc.

Chưa hết, cái được gọi là sản phẩm Hàn Quốc thực chất là một sản phẩm được đóng gói không thể thô sơ hơn. Gây sốc và hài hước hơn, loại mỹ phẩm làm giả Hàn Quốc này còn bày cho khách hàng tìm hiểu các phương pháp chống hàng giả.

Với những công nghệ được sử dụng, câu hỏi đặt ra là sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ có an toàn hay không? Và liệu rằng, chính quyền địa phương sở tại cũng như cơ quan chức năng có nắm được những “công nghệ nguy hại” này? Chúng tôi đang tìm câu trả lời của các cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN