"Cụ tổ" của Lamborghini Urus có giá 10,6 tỷ đồng

Sự kiện: Lamborghini

Chiếc siêu SUV hàng hiếm Lamborghini LM002, tiền thân của chiếc Urus mới ra mắt, được bán đấu giá tại thành phố New York.

Vừa qua, một chiếc Lamborghini LM002 được bán đấu giá tại New York với giá 467.000 USD (10,6 tỷ đồng) đã thu hút sự chú ý của truyền thông và giới chơi xe. Bởi với mức giá nêu trên, đã cao hơn hai lần so với chiếc Urus mới - chiếc siêu crossover SUV mà Lamborghini giới thiệu cách đây chưa lâu. 

"Cụ tổ" của Lamborghini Urus có giá 10,6 tỷ đồng - 1

Được biết chiếc SUV này mới chạy 19.153 dặm. Chủ nhân cũ đã mua chiếc xe với giá 158.000 USD, nhưng trong thời gian 5 năm phải khôi phục lại hoàn toàn, nên chiếc LM002 gần như trong tình trạng mới. Đây là mẫu xe được nhập khẩu vào Mỹ thông qua hải quan Florida. 

Người chủ cũ đã tiêu tốn khoảng 325.000 USD dùng để đại tu chiếc xe, bao gồm động cơ lấy từ xe Countach, hệ thống ống xả mới và nội thất được bọc lại hoàn toàn. Bên trong được gắn thêm dàn âm thanh của Alpine và tích hợp Bluetooth, khiến chiếc xe vừa hoài cổ, vừa hiện đại. 

"Cụ tổ" của Lamborghini Urus có giá 10,6 tỷ đồng - 2

Chiếc xe cũng có thêm cốp chứa đồ phía sau thuộc dạng hiếm, thảm trải sàn mới và nhiều chi tiết mạ chrome. Chủ sở hữu cũng không quên sưu tập những món đồ: như chìa khoá, sách hướng dẫn, những jack cắm, biên nhận mua xe và hình ảnh tài liệu về quá trình khôi phục chiếc xe, cùng với hai máy tính ECU của OEM. Vô lăng bọc da cùng logo Lamborghini ở trục trung tâm. Các đồng hồ analog được khôi phục ở tình trạng khá mới. 

Xe sử dụng hộp số tay 5 số. LM002 là thế hệ kế tiếp của dòng Cheetah, một chiếc SUV 4x4 với động cơ gắn phía sau (thực chất dòng xe này được Lamborghini ký hợp đồng với một nhà thầu quân đội Mỹ).

LM002 là chiếc SUV dân dụng đầu tiên của Lamborghini, dựa trên động cơ và kỹ thuật cơ bản của Cheetah, thêm gỗ và da sang trọng, nội thất rộng rãi.

"Cụ tổ" của Lamborghini Urus có giá 10,6 tỷ đồng - 3

Xe sử dụng khối động cơ V12 5.2 lít lấy từ Countach, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây. Chỉ 301 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1986 đến 1993. Tuy nhiên chỉ 48 chiếc được chế tạo theo tiêu chuẩn LM của Mỹ và được nhập khẩu vào quốc gia này nên độ hiếm của xe càng tăng lên.

Chiếc Lamborghini LM002 phiên bản thương mại đầu tiên đã được trưng bày tại triển lãm ôtô Brussel vào năm 1986. Vốn được thiết kế với mục tiêu trở thành một mẫu xe quân sự ngay từ đầu, LM002 vẫn giữ lại thiết kế vuông vức, hầm hố và hoàn toàn khác biệt so với những siêu xe Lamborghini đầy tính khi động học trong lịch sử. Với ngoại hình "khủng bố" của mình, chiếc xe thậm chí còn được đặt biệt danh là "Rambo Lambo".

"Cụ tổ" của Lamborghini Urus có giá 10,6 tỷ đồng - 4

Không chỉ trông hoành tráng, LM002 còn có kích thước và trọng lượng khá lớn. Chiếc xe có chiều dài 4.790mm, rộng 2.000mm, cao 1.850mm, trục cơ sở dài 2.950mm và trọng lượng lên tới 2,7 tấn. 

Xe có thùng nhiên liệu dung tích 287 lít, chiếc xe được bán đấu giá gắn lốp chạy đường phố Pirelli Scorpion. Nhà sưu tập Jay Leno cũng có một chiếc LM002 và từng xuất hiện trong chương trình Jay Leno's Garage.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Nhân ([Tên nguồn])
Lamborghini Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN