10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2017

Sự kiện: Giá xe ô tô

Các xe được người Mỹ ưa chuộng nhất trong năm qua đều là xe bán tải nội địa và các dòng sedan của Nhật.

Theo số liệu vừa được công bố, doanh số ô tô tại thị trường Mỹ năm 2017 đạt 17,25 triệu xe, giảm 1,8% so với năm 2016, kết thúc chuỗi 7 năm tăng trưởng liên tiếp kể từ sau khủng hoảng kinh tế 2009.

10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2017 - 1

Được biết, ba vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2017 vẫn thuộc về những mẫu xe quen thuộc như Ford F-series (bán được 896.764 chiếc), Chevrolet Silverado (585.864) và Ram Pickup (500.723). Đây cũng là 3 mẫu thống trị tại phân khúc xe tải hạng nhẹ (Light truck) với doanh số vượt trội so với các đối thủ còn lại. Ở những vị trí tiếp theo là cuộc đua của những mẫu xe Nhật với Toyota RAV4, Nissan Rogue và Toyota Camry...

Cụ thể, Toyota Camry bán được 387.081 xe, sau đó lần lượt đến Honda Civic (377.286), Toyota Corolla (329.196), Honda Accord (322.655), Nissan Altima (245.996), Nissan Sentra (218.415), Ford Fusion (209.623), Hyundai Elantra (198.210), Chevrolet Malibu (185.857), Chevrolet Cruze (184.751).

Như vậy, ngoài 3 sản phẩm xe bán tải cỡ lớn thì các mẫu xe Nhật đang nắm giữ những vị trí cao nhất trong top xe du lịch bán chạy nhất tại Mỹ. Điều đó cho thấy các hãng như Ford hay Chevrolet lại không chiếm được lòng tin của người tiêu dùng bản địa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Thạch ([Tên nguồn])
Giá xe ô tô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN