Nghịch súng kíp, một trẻ 3 tuổi tử vong

Nguyên nhân cháu Vàng A Vềnh, 3 tuổi tử vong được xác định là do bị đạn súng kíp bắn trúng bụng, phá hủy nội tạng và mất nhiều máu.

Theo Ủy ban nhân dân xã biên giới Tông Qua Lìn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, chiều ngày 8/5, cháu Giàng A Sèng, 13 tuổi, ở bản Hờ Mèo, trong lúc nghịch súng kíp, thì súng bất ngờ phát nổ, làm cháu Vàng A Vềnh, 3 tuổi đang chơi bên cạnh, bị thương nặng và tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân cháu Vàng A Vềnh tử vong được xác định là do bị đạn súng kíp bắn trúng bụng, phá hủy nội tạng và mất nhiều máu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phong Thổ cùng chính quyền địa phương đã phối hợp giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, chính quyền địa phương thu giữ một khẩu súng kíp tự chế, một hộp nhựa đựng đạn bi và 1 chiếc sừng trâu đựng thuốc súng.

Ông Giàng A Chỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tông Qua Lìn (huyện Phong Thổ) cho biết: “Mặc dù chính sách nhà nước có quy chế vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và chúng tôi cũng đã tuyên truyền nhiều trên địa bàn nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Bà con ở đây hay ở nương, ở ruộng, giáp với biên giới hay gặp trộm cắp, cướp tài sản, trâu bò ở lán ruộng, nên họ phải giữ vũ khí. Bây giờ để xảy ra việc đáng tiếc này thì chúng tôi chỉ vận động gia đình thông cảm cho nhau."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Anh (VOV giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN