HN: Giải cứu thanh niên ôm tảng bê tông lên cầu tự tử

Phát hiện nam thanh niên ôm tảng bê tông đứng trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) khóc lóc, cán bộ CSGT số 2 đã khuyên giải, khống chế và đưa người này về trụ sở công an. Tuy nhiên, nam thanh niên này vẫn khóc lóc, đòi tự vẫn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h15 sáng nay (21.10) tại khu vực cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).

Theo thượng úy Nguyễn Tuấn Cường – Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT TP. Hà Nội), vào khoảng hơn 7h sáng nay, Đội nhận được thông tin người dân báo về việc trên cầu Nhật Tân có một thanh niên cầm tảng bê tông lớn đứng khóc.

HN: Giải cứu thanh niên ôm tảng bê tông lên cầu tự tử - 1

Nam thanh niên ôm tảng bê tông đứng bên cầu khóc lóc.

Ngay sau đó, thượng úy Cường đã yêu cầu thượng sĩ Nguyễn Cao Bằng, cán bộ đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ tại cầu Nhật Tân lên cầu kiểm tra, xử lý.

Để tránh cho nam thanh niên bị kích động nhảy xuống cầu hoặc ném tảng bê tông xuống lòng đường gây nguy hiểm cho các phương tiện, thượng sĩ Bằng đã bình tĩnh khuyên giải nam thanh niên. Khi người này thiếu tập trung, thượng sĩ Bằng áp sát, giật tảng bê tông khỏi tay nam thanh niên rồi ném ra ngoài lan can cầu.

Tuy nhiên, nam thanh niên này đã vùng thoát ra rồi nhảy qua lan can cầu nhặt, lại tảng bê tông và tiếp tục bỏ chạy.

Đứng trước tình huống người này có thể bị rơi xuống dưới chân cầu, thượng sĩ Bằng đã nhảy ra ngoài lan can, áp sát, giữ tay nam thanh niên đồng thời khuyên giải anh này vào trong cầu.

HN: Giải cứu thanh niên ôm tảng bê tông lên cầu tự tử - 2

Thượng sĩ Nguyễn Cao Bằng thuyết phục nam thanh niên về trụ sở công an để làm việc.

Sau khoảng 30 phút khuyên giải, thượng sĩ Bằng đã đưa được nam thanh niên về trụ sở Công an phường Phú Thượng.

Tuy nhiên, tại đây, nam thanh niên vẫn không chịu khai báo danh tính mà tiếp tục khóc lóc đòi tư vẫn.

Hiện sự việc đang được Công an phường Phú Thượng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN