HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói

Khoảng 20h ngày 11/10, khói bốc lên từ tầng hầm của toà nhà CT4A, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội, nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy từ tầng trên xuống.

Video: Xe thang chuyển người dân mắc kẹt trên tòa nhà khu đô thị Xa La xuống đất

22h40, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đưa người từ trên tầng cao xuống. Tính đến thời điểm hiện tại ngọn lửa đã được khống chế. Người dân gặp nạn được bố trí nghỉ ngơi qua đêm tại khách sạn Mường Thanh gần hiện trường vụ cháy.

22h10,  Thượng tá Nguyễn Đình Lưu, sư đoàn trưởng bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đã  huy động hơn 200 chiến sĩ cứu người. Hiện tại, cứu được hơn 100 người mắc kẹt từ toà nhà xuống đất.

21h 40, ông Vũ Công Chính ở tầng 24 tòa nhà cho biết, gia đình ông vẫn còn một bà 50 tuổi cùng hai cháu bé 3 tháng tuổi và 2 tuổi đang mắc kẹt trên tầng.

Hiện tại đã có 20 xe xe thang, 6 xe cứu thương ở hiện trường. Rất nhiều người dân bị ngạt khói.

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 1

Bác Nguyễn Liên Hương, 70 tuổi được lực lượng đưa xuống từ tầng 23, nhà CT4B. Bác bị ngạt khói nhưng giờ sức khoẻ đã ổn

21h30, tại hiện trường rất nhiều người mắc kẹt đã được đưa xuống đất trong tình trạng hoảng loạn.

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 2

3 cháu nhỏ được cứu từ tầng 26 của tòa nhà

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 3

21h10, khói vẫn bốc lớn lan sang các toà nhà CT4A, CT4B, CT4 C. Một xe cứu thương được điều tới hiện trường.

21h, hiện tại đám cháy vẫn chưa được khống chế, ngọn lửa vẫn bốc lên từ tầng hầm của tòa nhà.

Lực lượng chức năng đã bắc loa kêu gọi người dân chạy ra ban công, dùng khăn ướt để chống khói. Tuy nhiên, các thang gấp cơ động được đưa đến hiện trường mới chỉ vươn được lên đến tầng 2, tầng 3. Người dân vẫn đứng ở ban công soi đèn pin ra cầu cứu.

Chị Trần Ngọc Anh, người dân sống tại  tầng 17 của tòa nhà cho biết: "Tôi cùng người thân đi ra ngoài, khi nhận thông tin cháy tòa nhà thì không liên lạc được với dì và đứa con 3 tuổi của tôi, Hiện giờ tôi đang rất lo lắng...".

Ông Nguyễn Hải ở tầng 26 cho biết, ông cùng con trai chạy ra ngoài cầu thang bộ, rất nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy,  ông nhìn thấy khói nghi ngút bốc lên từ tầng hầm của tòa nhà.

Đến 20h, đã có hơn 12 xe chữa cháy cùng xe thang tới hiện trường. Khói đen bao phủ tòa nhà, còn rất nhiều người bị mắc kẹt từ tầng 20 trở lên.

Người dân mắc kẹt trên tòa nhà cao tầng, dùng đèn pin soi xuống để làm đèn báo hiệu cho lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Khoảng 19h50, khói đen bốc lên rất lớn từ tầng hầm của tòa nhà, và tầng 20 của tòa nhà.

Được biết, tòa nhà CT4A có 35 tầng, đã mất điện hoàn toàn, 5 xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng PCCC đang phun nước chữa cháy ở tầng hầm, lực lượng chữa cháy vẫn chưa tiếp cận được trên các tầng cao của khu đô thị.

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 4

Tòa nhà đã bị cắt điện, khói bốc lên nghi ngút từ tầng hầm

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 5

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 6

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 7

Lực lượng chữa cháy đưa xe thang tới hiện trường tiếp cận những vị trí người dân gặp nạn

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 8

Khói đen bao phủ tòa nhà

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 9

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 10

Khói đen bốc lên từ tầng hầm của tòa nhà

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 11

Xe cứu thương được đưa tới hiện trường vụ cháy

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 12

HN: Cháy lớn tại khu đô thị Xa La, nhiều người ngạt khói - 13

Người dân tụ tập đông khiến giao thông tắc nghẽn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN