Zimbabwe: Nam binh sĩ bị cưỡng hiếp tập thể

Người đàn ông 25 tuổi ở Zimbabwe mới đây bị một nhóm phụ nữ bắt cóc và cưỡng hiếp trong suốt gần một tuần trước khi bị ném xuống núi.

Theo Dailymail, người đàn ông này là một binh sĩ, bị nhóm phụ nữ bắt cóc khi anh bắt xe đi nhờ về thành phố Mutare, Zimbabwe. Trên chiếc xe mà người lính này đi có hai người phụ nữ và một người đàn ông.

Sau khi chở người này đi được một quãng, tài xế xe đã chuyển hướng đi với lý do đi kiếm một quán ăn. Khi binh sĩ này yêu cầu dừng xe thì một trong ba người này đã dùng dao đe dọa, sau đó một phụ nữ đã dùng khăn đen bịt mặt người này.

Người phát ngôn cảnh sát thành phố Mutar, ông Nuzondiwa Clean cho biết, nhóm người trên chiếc xe đã đưa binh sĩ này tới một ngôi nhà ở vùng hẻo lánh, lấy điện thoại cùng 35 USD sau đó lột hết quần áo của người này. Tại đây, hai người phụ nữ trên xe đã ép nạn nhân quan hệ với họ nhiều lần.

Không dừng lại ở đó, nhóm người này đã giam nam binh sĩ này ở ngôi nhà trong gần một tuần (từ 19 đến 23/4) sau đó bịt mắt và ném xuống dãy núi Dangamvura và may mắn sống sót.

Hiện, cảnh sát thành phố Mutare, Zimbabwe đang vào cuộc điều tra và truy bắt những kẻ tình nghi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thủy (Tiền Phong/Dailymail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN