Xuống giếng sửa máy bơm, 2 người thiệt mạng

Người dân xung quanh dùng quạt thông khí rồi mới dám đu dây xuống giếng lần lượt đưa 3 nạn nhân lên.

Ngày 29-5, BS Hồ Phi Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận cho biết vào lúc 8g30 cùng ngày, Khoa cấp cứu của BV tiếp nhận bệnh nhân Vũ Minh T. (36 tuổi) trú thôn 1B, xã Trà Tân, huyện Đức Linh nhưng bệnh nhân này đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Trước đó vào sáng cùng ngày, anh T. xuống giếng phía sau vườn tiêu để sửa máy bơm nước chuẩn bị tưới nước cho tiêu. Tuy nhiên thấy anh T. xuống giếng khá lâu mà không thấy động tĩnh gì nên người nhà ra giếng xem thì phát hiện anh T. đã bất tỉnh liền hô hoán.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Việt H. (28 tuổi) ngụ gần đó men theo dây xuống giếng cứu người và bất tỉnh tại chỗ. Thấy thế ông Lê Minh T. (58 tuổi) đang đứng xem liền trèo xuống giếng cứu hai người nhưng cũng bị bất tỉnh dưới đáy giếng.

Lúc này, người dân xung quanh mới dùng quạt thông khí sau đó mới dám đu dây xuống giếng lần lượt đưa 3 nạn nhân lên. Tuy nhiên do ngạt khí độc quá lâu kèm lớn tuổi sức khỏe yếu nên ông T. đã thiệt mạng tại chỗ.

Riêng anh T. vẫn còn thoi thóp nhưng khi được đưa đi cấp cứu vẫn không qua khỏi. Chỉ duy nhất anh H. may mắn sống sót được chăm sóc y tế và đã về nhà. Được biết, đây là một giếng đào xây bằng xi măng sau đó khoan sâu thêm và đậy nắp kín.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN