Xuất hiện dải nước màu vàng gây ngứa tại cảng Chân Mây

Sự kiện: Thừa Thiên - Huế

Người dân ở khu vực Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) phát hiện biển ở khu vực này xuất hiện một dải nước màu vàng bất thường.

Chiều 23-3, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, đã nhận được thông tin về việc xuất hiện dải nước màu vàng ở khu vực Cảng Chân Mây vào sáng sớm hôm nay. Hiện địa phương đang cho lực lượng chuyên trách về lấy mẫu kiểm tra.

Xuất hiện dải nước màu vàng gây ngứa tại cảng Chân Mây - 1

Dải nước màu vàng xuất hiện ở khu vực Cảng Chân Mây. Ảnh: Đ.T

Theo nhiều người dân, dải nước có màu vàng nhạt này xuất hiện vào sáng sớm hôm nay (23-3), cùng với đó là những lớp màng nổi lềnh bềnh trên mặt nước trên một diện tích khá rộng.

Còn một công nhân công trình nạo vét cửa biển Lạch Giang, xã Lộc Vĩnh cho biết khi lội xuống dưới nước thì bắt đầu có dấu hiệu bị ngứa. Đây là lần đầu tiên anh thấy hiện tượng này.

Xuất hiện dải nước màu vàng gây ngứa tại cảng Chân Mây - 2

Dải nước xuất hiện ở diện rộng khiến nhiều người dân lo lắng. Ảnh: Đ.T

Trước hiện tượng nước biển trên, nhiều hộ dân ở đây lo ngại nguồn nước gây ảnh hưởng đến việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Xuất hiện dải nước màu vàng gây ngứa tại cảng Chân Mây - 3

>>XEM THÊM

Xuất hiện dải nước "lạ" màu đỏ tại cảng Sơn Dương - Vũng Áng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN DO (Pháp luật TP.HCM)
Thừa Thiên - Huế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN