Thu hồi toàn bộ văn bản sai về "bắt cóc lấy nội tạng"

Sự kiện: Tin nóng

Công an tỉnh Lào Cai đã yêu cầu thu hồi thông báo sai sự thật về 16 vụ bắt cóc lấy nội tạng và có hình thức xử lý ban đầu với cán bộ để xảy ra sai sót.

Thu hồi toàn bộ văn bản sai về "bắt cóc lấy nội tạng" - 1

Công an Lào Cai đã kiểm điểm với cán bộ để xảy ra sai sót dẫn tới việc thông tin không chính xác về tình trạng bắt cóc lấy nội tạng.

Sáng 12.8, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, văn bản thông báo cảnh giác "bắt cóc lấy nội tạng" là do Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) ban hành.

Tuy nhiên, Đại tá Chiến khẳng định, không có sự việc 16 vụ/16 nạn nhân bị bắt cóc mổ lấy nội tạng tại địa bàn tỉnh Lào Cai và tỉnh Hà Giang. Thông tin trong văn bản cảnh báo của Công an huyện Si Ma Cai về tình trạng “bắt cóc mổ lấy nội tạng” ở Hà Giang là không chính xác.

Theo đại tá Chiến, thông báo chỉ mang tính chất tuyên truyền, cảnh báo và phòng ngừa loại tội phạm bắt cóc mổ lấy nội tạng. Tuy nhiên, quá trình biên soạn thảo văn bản cán bộ công an huyện đã nhầm lẫn về thông tin dẫn tới sai sót khiến dư luận lo lắng, hoang mang.

“Công an tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Công an huyện Si Ma Cai thu hồi toàn bộ văn bản cảnh báo đã phát đi các nơi, đồng thời tuyên truyền tới người dân trên địa bàn yên tâm sinh sống”, Đại tá Chiến cho biết.

Khi được hỏi về việc xử lý cán bộ để xảy ra sai sót, Đại tá Chiến cho biết, trước mắt Công an tỉnh Lào Cai đã kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trước đó, ngày 2.8, Công an huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) ra thông báo tới công an địa phương và các trường học trên địa bàn cảnh báo về tình trạng một số đối tượng đi ô tô bắt cóc người dân rồi mang đi mổ lấy nội tạng. Thông báo này, nêu sự việc xảy ra ở địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tuy nhiên sau đó, lão đạo Công an tỉnh Lào Cai và Hà Giang đều lên tiếng bác bỏ thông tin về tình trạng bắt có mổ lấy nội tạng nêu trong văn bản của Công an huyện Si Ma Cai.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an) cũng khẳng định, tại Việt Nam không có vụ án bắt cóc để mổ lấy nội tạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN