Xe tải tông trực diện, 2 ông bà tử vong, cháu bé gãy chân

Sau cú tông trực diện của chiếc xe tải, 2 ông bà tử vong tại chỗ còn cháu bé gãy chân.

Xe tải tông trực diện, 2 ông bà tử vong, cháu bé gãy chân - 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 ông bà tử vong, người cháu bị thương

Vào khoảng 12 giờ 15 phút, ngày 27-4, tại Km488+300 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo đó, chiếc xe tải mang BKS 38C-03085 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đi đến địa điểm trên đã bất ngờ lao sang làn đường đối diện rồi tông trực diện vào chiếc xe máy (chưa rõ BKS) do ông Hồ Thế Lâm (SN 1954) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại chở theo vợ là bà Đào Thị Lý (SN 1955) và cháu là Hồ Khánh Linh (SN 2012; cả ba nạn nhân đều trú tại xóm 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Cú tông mạnh khiến ông Lâm và bà Lý tử vong tại chỗ, cháu Linh bị gãy chân.

Xe tải tông trực diện, 2 ông bà tử vong, cháu bé gãy chân - 2

Lực lượng chức năng điều xe cẩu để giải phóng làn đường

Tại hiện trường, chiếc xe máy nát bét phần đầu, chiếc xe tải lật nghiêng giữa đường.

Vụ tai nạn đã khiến làn đường theo hướng Nam-Bắc bị ách tắc hoàn toàn, các phương tiện phải di chuyển về làn đường bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế xe tải tông chết CSGT khai gì với công an?

Tài xế lái xe ô tô cán qua người thiếu tá Minh khai nhận, do lo sợ bị phát hiện xe chở quá tải nên mới bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN