Xe tải làm sập cầu sắt, một học sinh lớp 7 nhập viện

Xe tải chở cát làm sập cây cầu sắt dài 60m khiến một học sinh đi xe đạp điện qua đây rớt xuống sông.

Xe tải làm sập cầu sắt, một học sinh lớp 7 nhập viện - 1

Xe tải chở cát đi qua khiến cầu sắt 60m sập xuống sông. Ảnh do người dân cung cấp

Vào khoảng 6 giờ sáng 1/4, chiếc cầu sắt nằm trên tỉnh lộ 19B (bắc qua sông Krông Năng, nối thôn 3a và thôn Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đã bị sập khi một chiếc xe tải chở cát chạy qua, làm một học sinh rơi xuống sông và phải nhập viện cấp cứu.

Ông Phạm Văn Hoa, Trưởng Công an xã Xuân Phú, cho biết: Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 47C -112.89 chạy từ quốc lộ 26 về xã Xuân Phú do tài xế Nguyễn Thành Luân (SN 1984, ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, khi về đến xã Xuân Phú đã làm sập chiếc cầu sắt trên tỉnh lộ 19B. Lúc đó, em Võ Thị Thùy Trang (SN 2003, học sinh lớp 7, ở xã Xuân Phú) đi xe đạp điện từ xã Xuân Phú ra trung tâm huyện Ea Kar khi qua cầu đã bị rơi xuống sông.

Hậu quả, em Trang bị dập 3 đốt xương sống lưng và phải nhập viện cấp cứu. Chiếc xe tải lật nhào xuống sông và hư hỏng nặng, còn tài xế Nguyễn Thanh Luân và phụ xe Trần Văn Huy (SN 1990, ở cùng xã) chỉ bị thương nhẹ. Riêng chiếc cầu sắt (dài khoảng 60m) này bị sập hoàn toàn xuống sông, làm tắc nghẽn việc đi lại của người dân trong xã.

''Chiếc cầu sắt bị sập có trọng tải 10 tấn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã đã tạm giữ tài xế và phụ xe để bàn giao cho Công an huyện Ea Kar điều tra, xử lý. Vào năm 1998, chiếc cầu sắt này từng bị sập và mới được sửa lại'', ông Hoa cho biết thêm.

Xe tải làm sập cầu sắt, một học sinh lớp 7 nhập viện - 2Xe tải làm sập cầu sắt, một học sinh lớp 7 nhập viện - 3

Xe tải làm sập cầu sắt, một học sinh lớp 7 nhập viện - 4

Hiện trường vụ sập cầu sắt ở xã Xuân Phú. Ảnh do người dân cung cấp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Hồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN