Xe máy cháy rụi sau vụ va chạm với ô tô

Sau vụ va chạm với ô tô, chị Bình bị gãy tay, gãy chân cùng với đó là chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Xe máy cháy rụi sau vụ va chạm với ô tô - 1

  Chiếc xe máy phát cháy dữ dội sau vụ tai nạn (ảnh do người dân cung cấp).

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12h30’ ngày 17/2 tại vòng xoay giao nhau giữa đường Phạm Ngũ Lão và đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột (đoạn qua xã Cư  Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm một người bị thương nặng cùng chiếc xe máy cháy rụi hoàn toàn.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên chị Nguyễn Thị Bình (SN 1968, ngụ thôn 18B, xã Cư Êbur) điều khiển xe máy BKS: 47-K8: 9911 theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột về nhà tại xã Cư Êbur. Khi chạy qua khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS: 47A-008.03 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng từ Chợ Đạt Lý về bến xe phía Nam.

Xe máy cháy rụi sau vụ va chạm với ô tô - 2

Hiện trường vụ tai nạn làm một phụ nữ bị thương nặng và chiếc xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: Ngọc Hùng

Vụ va chạm mạnh khiến chị Bình bị hất tung lên nắp capo, văng xuống đường bị thương nặng. Chưa dừng lại, xe ô tô tiếp tục tông xe máy chạy thêm 4m mới dừng lại. Ngay sau đó, chiếc xe máy phát lửa bùng cháy dữ dội. Lúc này, tài xế cho xe lùi lại tránh lửa và chở nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời, tài xế hô hoán người dân bên đường mang bình cứu hỏa để dập lửa.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hùng (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN