Xe biển xanh đi ngược chiều: Đã có quyết định xử phạt

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với tài xế lái xe ô tô biển xanh đi ngược chiều khiến dư luận bức xúc những ngày qua.

Xe biển xanh đi ngược chiều: Đã có quyết định xử phạt - 1

Một nam thanh niên bức xúc, yêu cầu gọi công an lại xử lý xe đi ngược chiều.

Liên quan tới vụ việc xe biển xanh mang BKS 80A-017.95 đi ngược chiều trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn qua Q.3, TP.HCM) khiến người đi đường bức xúc những ngày qua, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt tài xế.

Trao đổi với PV chiều 19.9, trung tá Lê Thanh Hoàng - Phó đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an Q.3) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt đối với tài xế lái xe ô tô vi phạm nói trên.

Cụ thể, theo Điểm c, Khoản 4, Điều 5, Nghị định 46 năm 2016, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm: "Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà".

Theo đó, tài xế Lê Hải Hưng (ngụ Q.12, SN 1971) bị phạt 1 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Về thông tin tài xế Hưng say xỉn trong lúc lái xe, trung tá Hoàng khẳng định: “Chúng tôi đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế này và xác định không có nồng độ cồn như thông tin lan truyền trong dư luận”.

Xe biển xanh đi ngược chiều: Đã có quyết định xử phạt - 2

Khi tới hiện trường, CSGT nói: “Không có gì đâu mà! rồi thông đường cho xe biển anh tiếp tục đi ngược chiều.

Ông Hoàng xác nhận chiếc ô tô trong vụ việc thuộc đăng ký của Tổng cục Hải quan, được giao cho Cục Điều tra chống buôn lậu trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, thông tin xe đã hết hạn kiểm định và chưa nộp phí sử dụng đường bộ thì chưa có kết quả chính thức, hiện đang được bộ phận liên quan thụ lý.

“Dù xe biển xanh hay biển đỏ cũng phải có giấy phép nếu muốn đi ưu tiên, chứ không phải cứ là xe biển xanh hay biển đỏ thì muốn đi thế nào cũng được. Thậm chí ngay cả xe cứu thương nếu không chở bệnh nhân hay xe cứu hỏa không có giấy phép đi làm nhiệm vụ thì cũng không được quyền ưu tiên”, trung tá Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo thông tin từ Công an Q.3, trong lúc chạy sai phần đường, xe ô tô biển xanh nói trên đã va chạm với xe ô tô mang BKS 51F-77093 do tài xế Phạm Thế Anh (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển. Tuy nhiên, sau đó hai tài xế đã thỏa thuận được với nhau ở bồi thường 2 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN