Xâm hại tình dục trẻ em: Những đơn thư tố cáo khiến phụ huynh bất an

Rất nhiều "yêu râu xanh" bị tố có hành vi dâm ô trẻ em nhưng không bị vạch mặt vì cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ để khởi tố điều tra.

Xâm hại tình dục trẻ em: Những đơn thư tố cáo khiến phụ huynh bất an - 1

Ông già 76 tuổi bị tố dâm ô nhiều bé gái (ảnh minh họa)

Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ánh vụ việc một người đàn ông bị tố cáo nhiều lần có hành vi dâm ô bé gái tại khu chung cư Lakeside Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) khiến dư luận phẫn nộ.

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều nghi án xâm hại trẻ em gây chấn động dư luận thời gian qua, tuy nhiên, đến thời điểm này nhiều đơn thư tố cáo vẫn chưa được hồi đáp thỏa đáng.

Nhiều bé gái nghi bị dâm ô ở sân chung cư

Vụ việc bắt đầu vào ngày 19/6/2014, khi anh V. đang sống tại chung cư Lakeside, Khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện và chứng kiến tận mắt ông N.K.T có hành vi dùng tay sờ mó vào bộ phận sinh dục một bé gái khoảng 5 tuổi tại sân chung của chung cư.

Khi người dân đưa điện thoại lên chụp hình, ông T vội vàng bỏ tay ra khỏi quần của cháu bé. Sau đó, anh V. đến Công an phường gửi đơn tố cáo.

Ngày 24.8.2016, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án “dâm ô đối với trẻ em” xảy ra tại phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã phát hiện thêm 6 cháu bé khác được cho là cũng từng bị ông T. dâm ô, kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2016.

Đã gần 7 tháng kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án, đến nay vụ việc đang có dấu hiệu bị chìm xuống, khiến nhiều người phải tiếp tục lên tiếng, đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước tình trạng này, ngày 12/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp vào cuộc điều tra, sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Bé gái 8 tuổi nghi bị dâm ô đến tổn thương bộ phận sinh dục

Sự việc bắt đầu từ tháng 1/2017, gia đình chị N.T.L (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố C.M.H có hành vi dâm ô nhiều lần với bé T.Y.N (sinh năm 2008).  

“Tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh”, chị N.T.L bức xúc nói.

Xâm hại tình dục trẻ em: Những đơn thư tố cáo khiến phụ huynh bất an - 2

Nơi bé gái bị xâm hại (ảnh: VTV)

Theo chị L, khi biết chị gửi đơn trình báo ra công an, H. cùng gia đình đã tìm mọi cách nhờ người tác động để rút đơn, đồng thời đến gặp gia đình chị để đưa tiền nhằm bịt miệng. Tuy nhiên, gia đình chị kiên quyết từ chối và đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm nhằm răn đe, tránh những sự việc tương tự xảy ra với các bé gái khác. Sau đó, H. đã được cơ quan công an phường Thịnh Liệt triệu tập. Ngày 14.1.2017, gia đình chị N.T.L thấy H. được thả ra và lẳng lặng chuyển nhà đi khỏi nơi khác.

Sau hơn 2 tháng cầu cứu khắp nơi, người mẹ của bé gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục vẫn chưa nhận được câu trả lời trong khi C.M.H chưa bị xử lý.

Bé gái tự tử sau khi tố bị hàng xóm xâm hại

Ngay sau tết Đinh Dậu, một cháu bé 13 tuổi ở Cà Mau đã tự vẫn vì tố bị hàng xóm xâm hại nhiều lần nhưng không được các cơ quan chức năng xử lý dù gia đình đã báo cáo.

Cụ thể, ngày 11/2, lãnh đạo Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết tại xã Tân Lộc vừa xảy ra vụ thiếu nữ tự tử, nạn nhân tên T. (13 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/2, người thân phát hiện T. tím tái trong phòng ngủ. Qua kiểm tra, mọi người xác định thiếu nữ uống thuốc độc tự tử nên đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Sáng 11/2, bé gái này tử vong.

Người thân của cô bé cho biết, cuối năm 2016, T.nói với gia đình là em nhiều lần bị một người hàng xóm xâm hại tình dục. Gia đình tố cáo người tình nghi nhưng cơ quan chức năng cho rằng không đủ cơ sở để khởi tố vụ án.

Nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại ở trường học

Ngày 10/3, chị L. (mẹ của bé B), có đơn kêu cứu khẩn cấp về việc bé bị xâm hại tình dục. Bé B. sinh năm 2010, học sinh lớp 1, Trường tiểu học L.T.V, TP.HCM.

Theo chị L, tối 14/2, chị đón con đi học về thì phát hiện vùng kín của bé bị chảy máu. Khi chị tra hỏi, bé kể trưa cùng ngày, ăn cơm xong bé về lớp ngủ thì bị người đàn ông tên Đ xâm hại vào vùng kín.

Ngay sau đó, chị đưa con đến Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Các bác sĩ cho biết con gái của chị bị xâm hại. Sự việc đã được báo lên Công an phường Bình Thọ và Công an quận Thủ Đức ngay trong đêm.

Xâm hại tình dục trẻ em: Những đơn thư tố cáo khiến phụ huynh bất an - 3

Chiếc quần dính máu của cháu bé tại quận Thủ Đức

Ngày 15/2, cảnh sát xuống hiện trường trích xuất camera. Tuy nhiên, camera bị mất dữ liệu. Mẹ của bé gái đặt nghi vấn có người đã cố tình xóa dấu vết.

Chị L. cho biết, vì muốn sớm tìm ra kẻ xấu gây tổn thương cho con gái, chị đã cố gắng hợp tác tích cực với cảnh sát cũng như thuyết phục cháu trình bày chính xác sự việc.

“Mỗi lần con kể là một lần lòng tôi như dao cứa. Gần một tháng qua con tôi bị đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác vì cháu phải điều trị vết thương nhiễm trùng vùng kín. Đêm ngủ bé hay giật mình la hét, hoảng sợ", người mẹ đau đớn kể.

Mẹ nạn nhân lo lắng vụ việc đau lòng trên có thể bị quên lãng khi đã cung cấp chứng cứ cho cảnh sát nhưng gần một tháng nay chị vẫn chưa nhận được kết quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Xót lòng những vụ xâm hại trẻ em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN