Xác định nguyên nhân xe lật ở Quảng Nam

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách Mai Linh làm 3 người chết xảy ra vào sáng 9/6 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi thu thập đủ chứng cứ, phân tích hiện trạng xe, qua lời khai của nhân chứng và lái xe, ngày 10/6, cơ quan điều tra đã tìm ra nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn làm 3 người tử vong, hàng chục người bị thương.

Theo đó, do bulông bắt định vị ở trục trước theo hướng dọc của bên phải xe không đảm bảo khiến bánh xe bị đẩy ra, không điều khiển được dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng.

Đại tá Lê Văn Đức, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi lấy lời khai lái xe, phân tích hộp đen cho thấy tốc độ xe trước khi xảy ra vụ tai nạn dưới 70km/h.

Sáng nay, các hành khách bị thương cấp cứu điều trị tại các Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức và Bệnh viện huyện Điện Bàn đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Xác định nguyên nhân xe lật ở Quảng Nam - 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc sáng ngày 9/6.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đã có ý kiến chỉ đạo cho Bộ Công an và ngành chức năng Quảng Nam, khẩn trương cấp cứu người bị nạn, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có người chết, tiếp tục khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT, khởi tố và xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn. Bộ GTVT, Bộ Công an tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật giao thông là nguyên nhân gây tai nạn, như chạy quá tốc độ, sai làn đường, chở quá tải, tập trung đối tượng là xe khánh, xe tải nặng, cảnh cáo doanh nghiệp vận tải Mai Linh đã để xảy ra vụ tai nạn này.

Trước đó vào ngày 9/6, tại Km 947 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn xe khách BKS 30X-8957 của hãng Mai Linh làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 hành khách bị thương nặng.

Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ trước mắt 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị tử vong, 1 triệu đồng với mỗi trường hợp bị thương, những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác tỉnh sẽ có sự hỗ trợ thêm. Huyện Điện Bàn hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết và 1,5 triệu đồng/người bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN