Xác định danh tính 5 nạn nhân trong vụ nổ bốt điện

Sự kiện: Tin nóng

Vụ nổ bốt điện ở Hà Đông (Hà Nội) chiều 17/11 khiến 5 người bị bỏng, trong đó, 3 người bỏng nặng (1 người đã tử vong) và 2 người bỏng nhẹ hơn.

Xác định danh tính 5 nạn nhân trong vụ nổ bốt điện - 1

Hiện trường xảy ra vụ nổ ở Hà Đông khiến 5 người thương vong (ảnh: Nguyễn Đức)

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 17/11, một bốt điện đặt trên phố Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) bất ngờ phát nổ.

Theo báo cáo của Quận ủy Quận Hà Đông, vụ nổ đã khiến 5 người bị bỏng nặng được đưa vào cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia và 1 xe máy hiệu Yamaha bị hư hỏng.

Danh tính của 5 nạn nhân được xác định là: ông Vũ Đình Thái (SN 1953) và vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1959) cùng trú tại số 49 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông.

Theo thông tin từ phía bệnh viện, ông Thái bị bỏng nặng 90% cơ thể, ảnh hưởng đến đường hô hấp. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (18/11) ông Thái đã tử vong. Hiện gia đình đã đưa thi thể ông Thái về nhà tang lễ Phùng Hưng để chuẩn bị lo hậu sự.

Xác định danh tính 5 nạn nhân trong vụ nổ bốt điện - 2

Nạn nhân tên Thái đã tử vong sáng nay 18/11. Thi thể ông được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng để lo hậu sự.

Bà Hạnh bị bỏng 80% và đang được các bác sĩ điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu. Một nạn nhân khác là ông Đinh Ngọc Long (SN 1969, trú tại số 73 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông) mức độ bỏng 80% cũng đang được điều trị tại đây.

Hai nạn nhân nhẹ hơn gồm anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978, số 24 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông) bỏng 12 %; anh Nguyễn Đắc Sơn (SN 1983 Xóm Phượng, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) bỏng 12%. Hai nạn nhân này sau khi sơ cứu đã được chuyển lên khoa Điều trị bỏng người lớn để chữa trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo quận Hà Đông đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân. Theo đó, Quận ủy, UBND quận Hà Đông, Đảng ủy, UBND phường Nguyễn Trãi hỗ trợ 3 nạn nhân bị bỏng nặng 10 triệu đồng/người, 2 người bỏng nhẹ được hỗ trợ 4 triệu đồng/người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN