Vừa trở lại làm việc sau nghỉ lễ, nam công nhân bị máy dập thép đè chết

Sự kiện: Tin ngắn Bình Dương

Đang nằm ngủ trưa, nam công nhân bị máy dập thép rơi trúng người, bất động tại chỗ.

Vừa trở lại làm việc sau nghỉ lễ, nam công nhân bị máy dập thép đè chết - 1

Nhà xưởng nơi xảy ra sự việc

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào trưa 3/5, tại cơ sở ịnox G.K trên đường Kha Vạn Cân (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khiến anh Trần Công Tính (24 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) tử vong.

Theo các nhân chứng, trưa cùng ngày, anh Tính cùng một số người đang nằm ngủ bên trong nhà xưởng thì nghe tiếng động mạnh. Mọi người thức giấc đi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện máy dập thép nặng hàng tấn đè lên người anh Tính khiến nạn nhân nằm bất động trên vũng máu.

Ngay sau vụ việc xảy ra, nhiều người được huy động nâng máy dập thép, đưa anh Tính ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương qua nặng nên nạn nhân đã tử vong..

Nhận tin báo, công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều tối cùng ngày, hiện trường được khám nghiệm xong.

Được biết anh Tính vừa ở quê Thừa Thiên Huế vào lại chỗ làm vào sáng sớm hôm nay sau kì nghỉ lễ.

Giám đốc người Hàn Quốc bị khối kính 1,4 tấn đè chết

Giám đốc Công ty Dệt may Panko Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vừa bị kính đè tử vong trong lúc giúp công nhân nâng kính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN