Vụ "xe điên" tông 5 người nguy kịch: Tài xế đã uống quá nhiều rượu

Tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người nguy kịch ở Nghệ An hôm 4.2, có kết quả đo nồng độ cồn cao gấp hơn 2 lần so với mức quy định.

Chiều ngày 5.2, thông tin từ Đội CSGT, Công an TP Vinh người điều khiển chiếc "xe điên" mang BKS 37A-153.20 đã đâm 5 người nguy kịch hôm 4.2 tại TP Vinh rồi phóng xe bỏ chạy đã uống quá nhiều rượu khi điều khiển phương tiên tham gia giao thông. 

Như báo Danviet.vn đưa tin vào lúc 14h 20 phút, chiếc xe ô tô chiếc xe ô 4 chỗ hiệu Huyndai, BKS 37A – 153.20 chạy trên đường Nguyễn Văn Cừ với tốc độ cao. Khi đến ngã tư giao với đường Hồ Tùng Mậu (Quảng trường Hồ Chí Minh), tài xế rẽ phải thì đâm vào xe máy cùng chiều mang BKS 37L1 – 7472 do chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1977) trú phường Bến Thủy, TP. Vinh điều khiển khiến chị bị văng ra đường.

Chưa dừng lại, chiếc xe ô tô tiếp tục đâm vào 2 xe máy khác đang dừng chờ đèn đỏ phía đường Hồ Tùng Mậu và hất văng 4 người trên 2 xe này ra đường. Vụ tai nạn khiến cả 5 nạn nhân bị thương rất nặng và được chở đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó... Sau đó tài xế tiệp tục nhấn ga bỏ chạy và bị CA TP Vinh bắt khi đang lẫn trốn ở đường Trần Phú (cách hiện trường tai nạn hơn 2km).

Vụ "xe điên" tông 5 người nguy kịch: Tài xế đã uống quá nhiều rượu - 1

Hiện trường vụ tai nạn, 3 chiếc xe máy bị hất văng trên mặt đường. 

Chiều ngày 5.2, theo thông tin từ đội CSGT Công an TP Vinh, người điều khiển chiếc "xe điên" trên là anh Phạm Văn Vinh (SN 1982), trú tại khối 9, phường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An). Anh này sau khi được đưa về cơ quan điều tra và đo nồng độ cồn thì được biết kết quả là 0,610 mimligam/1 lít khí thở, cao hơn rất nhiều so với ngưỡng quy định là 0,25 miligam/ 1lít khí thở.

Hiện anh Phạm Văn Vinh đang được Đội CSGT Công an TP Vinh tịch thu giấy phép lái xe, đồng thời lấy lời khai và đang hoan tất hồ sơ tiến hành để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Được biết, 5 người bị chiếc "xe điên" đâm phải hôm 4.2 đã qua cơn nguy kịch. theo thông tin từ Đội CSGT thì người nhà của anh Vinh có đến bệnh viện chăm sóc thuốc men cho những người bị nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN