Vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn: 2 nạn nhân qua cơn nguy kịch

Chiều 7.12, đại tá, bác sĩ Đinh Trung Kiên - Trưởng khoa B3 (Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quân y 211) cho biết, sức khỏe của 2 bệnh nhân trong vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn liên hoàn ở Kon Tum đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đó, bệnh nhân Đoàn Thị Thủy (SN 1992, trú huyện Kon Rẫy, Kon Tum) vẫn đang được các y - bác sĩ tích cực điều trị do bị chấn thương sọ não kín, máu tụ dưới màng cứng thái dương đỉnh bên trái 12,3cm3, phù não lan tỏa mức độ vừa, giập gan phải. Riêng vết thương ở não có tụ máu, nhưng do ở mức độ nhẹ nên không tiến hành phẫu thuật. Sáng 7.12, chị Thủy đã tỉnh và nói chuyện được.

Vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn: 2 nạn nhân qua cơn nguy kịch - 1

Chị Thủy hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân thứ hai là chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1992, trú huyện Đăk Hà, Kon Tum), đang được chăm sóc, điều trị tại khoa B3. Bác sĩ Kiên cho biết, lúc mới nhập viện chị Hường bị đa chấn thương, vỡ ruột non và chấn động não. Ngay lập tức, các y - bác sĩ chẩn đoán, phẫu thuật khâu vết thương ở ruột non. Đến nay, sức khỏe chị Hường đã ổn định.

Theo người nhà các nạn nhân, sau vụ Viện trưởng VKS gây tai nạn, gia đình tài xế Trần Quang Hùng - Viện trưởng VKSND huyện Tu Mơ Rông - đã nhiều lần xuống thăm hỏi, động viên. Phía cơ quan Công an TP.Kon Tum cũng đã liên hệ nắm tình hình sức khỏe của chị Thủy.

Trao đổi qua điện thoại, ông A Dân - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông - cho hay: Sáng 7.12, Thường trực Huyện ủy đã có cuộc họp khẩn để nắm tình hình vụ việc, nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức về hình thức xử lý ông Trần Quang Hùng - uống bia rượu gây tai nạn liên hoàn. Hiện, Huyện ủy vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan công an và chỉ đạo từ cấp trên mới có hướng giải quyết cụ thể. Mặt khác, Huyện ủy vẫn đang tìm hiểu thêm việc ông Hùng đi nhậu vào thời gian nào và có cán bộ nào khác của huyện hay không để xử lý nghiêm theo Kết luận 1663 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc cấm cán bộ uống bia, rượu trong giờ hành chính.

Liên quan đến vụ việc này, ngay sau tai nạn xảy ra, VKSND tỉnh Kon Tum đã ra quyết định đình chỉ công tác vô thời hạn đối với ông Trần Quang Hùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN