Vụ trưởng công an xã đá thau cá: Bồi thường cho tiểu thương

Sự kiện: Tin nóng

Để xảy ra việc trưởng công an xã đá thau cá, UBND xã đã phải tổ chức xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho bà con tiểu thương

Tối 5-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Đức Thành - Trưởng Phòng Nội vụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk - cho biết lãnh đạo UBND xã Quảng Điền và ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công xã này, đã tổ chức xin lỗi bà con tiểu thương chợ Điện Bàn. 

"UBND xã còn bồi thường vài ký cá, 1 cái thau và 1 cái cân loại 5 ký cho bà con" - ông Thành thông tin thêm.

Vụ trưởng công an xã đá thau cá: Bồi thường cho tiểu thương - 1

Ông Lê Tấn Thịnh tại buổi xin lỗi

Theo ông Thành, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện, UBND xã Quảng Điền khẩn trương xác minh, thành lập hội đồng kỷ luật để họp xem xét kỷ luật ông Thịnh. "Ông Thịnh trước đây là xã đội trưởng, lên phó chủ tịch UBND xã rồi chuyển qua làm trưởng công an xã được một thời gian. Hiện nay, ông Thịnh chưa phải là công chức nên chúng tôi phải làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Đák Lắk và các đơn vị liên quan để có hướng xử lý" - ông Thành nói.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 3-10, ông Thịnh cùng một số công an viên tới chợ Điện Bàn dẹp vỉa hè. Tại đây, ông Thịnh đã có những hành động thiếu chuẩn mực như đá bay thau đựng cá, đập phá vật dụng của người bán hàng rong. Những hành động này đã được người dân quay lại và đăng tải trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vụ trưởng công an xã đá thau cá: Bồi thường cho tiểu thương - 2

Nhiều tiểu thương, người bán hàng rong tới dự buổi xin lỗi

Buổi xin lỗi công khai các tiểu thương, người bán hàng rong được tổ chức tại chợ Điện Bàn vào sáng 5-10 nhưng không cho báo chí tham dự. Tại buổi xin lỗi, ông Thịnh một lần nữa khẳng định việc mình làm là không sai. Tuy nhiên, ông Thịnh thừa nhận hành động của mình là "không tốt", đồng thời xin lỗi người dân.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc làm rõ.

Dẹp vỉa hè, cán bộ “tung cước” đá bay vật dụng của người dân

Người đàn ông được cho là cán bộ xã ở Đắk Lắk trong quá trình dọn dẹp lòng lề đường đã liên tục dùng chân đá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN