Vụ tàu đâm ô tô: Đường ngang không có người gác chắn

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khu vực xảy ra tai nạn là tuyến đường ngang, chỉ có đèn cảnh báo bằng tín hiệu, không có nhân viên đứng chốt gác chắn.

Vụ tàu đâm ô tô: Đường ngang không có người gác chắn - 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, vụ tai nạn xảy ra giữ ô tô và tàu hỏa khiến 5 người tử vong, trong đó có 4 người tử vong tại chỗ; 1 người tử vong tại bệnh viện Nông Nghiệp.

“Hiện tại 2 nạn nhân bị thương còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện (1 ở bệnh viện Việt Đức; 1 nạn nhân ở bệnh viện Nông Nghiệp). Bước đầu, chúng tôi hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân tử vong; 3 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương”, ông Hoạch nói.

Ông Hoạch cho hay, thời điểm gặp nạn, trên xe ô tô có 7 người, trong đó có 4 nam, 3 nữ.

“Hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Danh tính các nạn nhân cũng chưa được xác định”, ông Hoạch nói thêm.

Theo ông Hoạch, khu vực xảy ra tai nạn là tuyến đường ngang, chỉ có đèn cảnh báo bằng tín hiệu, không có nhân viên đứng chốt gác chắn.

Vụ tàu đâm ô tô: Đường ngang không có người gác chắn - 2

Đèn cảnh báo ở đường ngang, nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc

Ông Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết thêm, hiện tại, lực lượng CSGT Đội 8 tổ chức phân luồng ô tô đi từ Cầu Giẽ sang hướng quốc lộ 1B. Phân luồng toàn bộ điểm từ Ngọc Hồi đi sang 1B không hướng về phía nam để tránh ùn tắc.

Hiện đội khám nghiệm của phòng PC67, cùng với cơ quan điều tra của huyện Thường Tín, Phòng PC45, Viện kiểm sát nhân dân đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Trao đổi với PV, ông Hà Hữu Tùng, Giám đốc bệnh viện Nông Nghiệp cho hay, một bệnh nhân nam còn trẻ được chuyển vào bệnh viện lúc gần 6h sáng nay trong tình trạng nguy kịch.

Theo ông Tùng bệnh viện đã huy động tất cả nguồn lực và cố gắng hết sức có thể để cấp cứu nạn nhân. "Hiện tại rất khó nói về trình trạng của bệnh nhân. Vì bệnh nhân gần như không còn chức năng nào hoạt động. Nạn nhân đã được truyền 10 bịch máu".

Ông Tùng cho biết thêm, bệnh nhân đang được theo dõi đặc biệt, nếu chuyển bệnh nhân đi sẽ chết trên đường nên không thể chuyển viện.

Trước đó vào khoảng 5h20 sáng 24/10 đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hỏa tại km15 + 380, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ô tô CRV 7 chỗ BKS 30A - 60225 khi đi qua đường ngang bị tàu hỏa SE2 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội đâm văng khiến 4 người tử vong tại chỗ, 3 người cấp cứu tại bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức- Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tàu hỏa tông ô tô ở Thường Tín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN