Vụ tài xế vừa ăn mì vừa lái xe: Không thể xử phạt?

Đại diện Sở GTVT Lâm Đồng cho biết, dù hành vi của lái xe là nguy hiểm nhưng không có điều khoản nào dùng để chế tài đối với hành vi vừa lái xe vừa ăn mì.

Vụ tài xế vừa ăn mì vừa lái xe: Không thể xử phạt? - 1

Tài xế dùng 2 tay ăn mì trong khi đang lái xe

Sáng 5.12, Công ty TNHH Tài Thắng - đơn vị quản lý tài xế dùng hai tay ăn mì trong khi đang lái xe khách, đã họp nội bộ và có báo cáo gửi tới Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo, tài xế trong vụ việc tên H.T.D (SN 1982, quê Bình Định). Hiện, tài xế này đang có bằng lái hạng E và có kinh nghiệm lái xe hạng E gần 10 năm (tính từ ngày 22.1.2008).

Sau chuyến đi đường dài Đà Lạt - Hà Nội trên xe khách giường nằm mang BKS 49B-008.87, tài xế D. đã trở về Đà Lạt vào sáng 5.12. Ngay trong sáng cùng ngày, tài xế D. đã tham dự cuộc họp cùng công ty Tài Thắng do ông Lê Trọng Tài - Giám đốc công ty chủ trì.

Tại cuộc họp, tài xế D. đã viết bản tường trình toàn bộ vụ việc xảy ra như trong clip xuất hiện trên mạng xã hội. Clip này quay lại cảnh tài xế D. dùng hai tay ăn mì trong khi đang lái một xe khách giường nằm chở theo hàng chục người. Trước đó, ngay khi nhận được phản ánh, công ty Tài Thắng cũng đã gọi điện cho tài xế D. và người này xác nhận thông tin phản ánh là có thật.

Clip: Tài xế dùng 2 tay ăn mì trong khi lái xe

Với hành vi như trong clip, Ban An toàn giao thông (ATGT) của công ty Tài Thắng cho biết: Ban ATGT tuyệt đối không đồng tình với hành vi ăn mì trong khi đang điều khiển xe ô tô như trong clip; lái xe H.T.D đã vi phạm ATGT khi điều khiển phương tiện, không thực hiện khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”.

“Hành vi vi phạm trên là quá nghiêm trọng, quá coi thường tính mạng của hành khách; không đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe, không đúng tác phong của người điều khiển phương tiện và gây hoang mang cho hành khách”, công ty này nêu rõ trong biên bản cuộc họp.

Do đó, Giám đốc Công ty Tài Thắng đã ký quyết định cho thôi việc đối với lái xe H.T.D kể từ ngày 5.12.2016.

Vụ tài xế vừa ăn mì vừa lái xe: Không thể xử phạt? - 2

Quyết định cho thôi việc đối với tài xế vừa ăn mì vừa lái xe.

Trao đổi với PV, ông Võ Quang Vũ - Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng) cho biết thêm, Thanh tra Sở GTVT đã tra theo Nghị định 46 về xử phạt vi phạm giao thông, nhưng không có điều khoản nào dùng để chế tài đối với hành vi của người lái xe nói trên.

“Tuy nhiên, hành vi này mang tính chất nguy hiểm đối với xã hội và an toàn giao thông. Do đó, công ty Tài Thắng đã dùng điều lệ công ty để sa thải lái xe; còn về hình phạt thì phải đúng theo các điều khoản trong luật”, ông Vũ nói.

Từ vụ việc này, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ sớm làm một văn bản gửi tới các doanh nghiệp vận tải, đề nghị chấp hành nghiêm việc quản lý tài xế, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, tăng cường tuyên truyền cho người lái xe biết tác hại của các hành vi nguy hiểm khi lái xe,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN