Vụ sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng dưới tảng đá lớn

Sau khi nổ mìn phá tảng đá lớn, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hai thi thể cuối cùng bị vùi lấp.

Vụ sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng dưới tảng đá lớn - 1

Hiện trường xảy ra vụ lở núi khiến 18 người tử vong

Ngày 18/10, lãnh đạo xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, sáng nay, lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục nổ mìn phá tảng đá lớn tìm kiếm 2 người bị vùi lấp cuối cùng trong vụ sạt lở.

“Đến trưa 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thi thể bị vùi lấp ở độ sâu khoảng 6m. Đó là thi thể của anh Bùi Văn Hức, trưởng xóm Khanh và chị Bùi Thị Nư. Sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao hai thi thể cho gia đình lo hậu sự”, vị lãnh đạo xã Phú Cường thông tin.

Theo thông tin từ Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quá trình tìm kiếm, có thời điểm lực lượng chức năng huy động tới 300 người gồm lính cứu hỏa, cứu hộ, công an, dân phòng, bộ đội. Phải mất một tuần tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy 18 người bị vùi lấp.

Trước đó, vào khoảng gần 1h sáng 12/10, quả núi ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bất ngờ sạt lở đổ xuống vùi lấp 4 gia đình.

Sau vụ việc, 18 người bị vùi lấp, mất tích. Những người bị vùi lấp đều là người dân tộc Mường, sinh sống ở xóm Khanh nhiều năm nay. Xóm Khanh có hơn 10 hộ dân với 30 nhân khẩu sinh sống.

Tìm được 2 thi thể, 1 nửa người và cánh tay trong vụ sạt lở đất ở Hòa Bình

Chiều 17-10, lực lượng tìm kiếm CNCH đã tìm được 2 thi thể, 1 nửa người và 1 cánh tay của các nạn nhân trong vụ sạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN