Vụ sát hại 5 phu trầm: Hai kẻ thủ ác xin giảm án

Sau khi khống chế 5 phu trầm, do không đòi được tiền chuộc, 2 kẻ thủ ác tước đoạt mạng sống của họ nơi rừng sâu. Bị tuyên án tử hình trong phiên sơ thẩm, cả hai đều xin giảm án.

Ngày 4/9 tới tại Quảng Bình, TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm án tử hình cho 2 đối tượng đã trực tiếp sát hại 5 phu trầm là Hồ Văn Thành (SN 1974, còn gọi là Pả Thục, trú thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị) và Hồ Văn Công (SN 1975, thường gọi là Pả Trí, trú thôn Tà Răng, xã Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị).

Vụ sát hại 5 phu trầm: Hai kẻ thủ ác xin giảm án - 1

Bị cáo Hồ Văn Thành và Hồ Văn Công tại phiên tòa xét xử ngày 30/5.

Trước đó, ngày 30/5, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên án tử hình 2 kẻ sát nhân trên với các tội danh “Giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Theo HĐXX, hành vi của 2 bị cáo trên là tàn ác, mất nhân tính nên cần phải áp dụng khung hình phạt cao nhất để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật.

Theo cáo trạng của VKS, cuối tháng 3/2013, do đánh bạc thua tiền dẫn đến nợ nần nên Thành bàn với Công vào rừng bắt cóc những người đi tìm trầm để lấy tiền chuộc. Tại rừng bản Cợp (xã Hướng Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị), chúng dùng súng AK khống chế, ra giá tiền chuộc 120 triệu/7 người.

Trong khi chờ phu trầm Hoàng Văn Hà chạy về nhà lấy tiền chuộc, các đối tượng đã lần lượt ra tay sát hại dã man 5 phu trầm gồm: Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi), Nguyễn Văn Sáu (23 tuổi), Trương Thanh Hiền (37 tuổi, cả 3 người trên đều trú tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch); Đinh Xuân Thân (33 tuổi), Trần Văn Trị (34 tuổi, cả 2 đều trú tại xã Quảng Sơn); riêng Đỗ Văn Hiền may mắn chạy thoát thân.

Đến ngày 2/4/2013, Hồ Văn Thành và Hồ Văn Công sa lưới pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Phúc (Người lao động)
5 phu trầm bị giết trong rừng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN