Vụ sập mỏ đá: Nổ mìn để tìm thi thể nạn nhân

Khoảng 6h30’ ngày 27/06, Ban cứu hộ đã cho nổ mìn ở những vị trí phía trên mỏ đá, toàn bộ kết cấu có nguy cơ sạt lở cũng được loại bỏ. Hơn 200 người được huy động túc trực 24/24h và thay ca để thực hiện việc tìm kiếm thi thể nạn nhân thứ 2.

Tại hiện trường xảy ra vụ sập mỏ đá, 2 máy cẩu, 2 máy xúc và nhiều ô tô vận chuyển đất đá hoạt động hết công suất. Để tránh nguy hiểm cho những người tham gia cứu hộ, mọi phương án đều được đưa ra trong đó việc di chuyển những tảng đá to ở những vị trí cao đều được máy móc trợ giúp.

Sau khi huy đông 3 chú chó nghiệp vụ vào việc tìm kiếm đã phát hiện được vị trí của nạn nhân thứ 2. Nhưng do nằm ở vị trí quá sâu so với bề mặt tìm kiếm lại bị lớp đất đá sau khi dùng mìn phá vỡ chồng lên nên phải di chuyển hết đất đá mới có thể tiếp cận được vị trí nạn nhân.

Trước đó, vụ sạt lở mỏ đá Đồng Giác  xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 25/6 đã vùi lấp anh Luận và một thợ phụ khoan khác là anh Hà Văn Diện, sinh năm 1984, trú tại xã Thu Cúc.  Lúc đó, anh Luận đang lái máy xúc phía dưới, còn anh Diện đang đục đá trên mỏm núi.

Trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn được biết: “Khoảng 6h30’ sáng nay, Ban cứu hộ đã cho nổ mìn ở nhiều vị trí tại hiện trường sạt lở. Lực lượng công binh đã dùng máy dò xác định được vị trí thi thể anh Luận và chiếc máy xúc nằm trong đống đá với độ sâu khoảng 20m, cao khoảng 25m. Đến nay, chúng tôi đã di chuyển hơn 1000m3 đất đá ra khỏi hiện trường”.

“Tính đến 18h ngày 27/06, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá Đồng Giác ở xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn” – Ông Kiên cho biết thêm.

Hiện nay, Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan ban, ngành địa phương đã quyên góp, ủng hộ cho gia đình nạn nhân Diện 30 triệu đồng. Nạn nhân chưa tìm thấy là anh Vi Tiến Luận, sinh năm 1985, thợ lái máy xúc, trú tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn đang được gia đình và các cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN