Vụ ngạt khí do máy phát điện: 3 người đã tử vong

Sự kiện: Tin nóng Tin Hà Nội

Trưởng công an xã Ninh Hiệp cho biết, trong số 6 người bị ngạt khí đưa đi viện cấp cứu, 3 người đã tử vong.

Vụ ngạt khí do máy phát điện: 3 người đã tử vong - 1

Lực lượng chức năng có mặt tại ngôi nhà ngạt khí điều tra nguyên nhân sự việc.

Ông Nguyễn Xuân Vị - Trưởng công an xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) cho hay, ngay khi nhận được tin báo, công an xã đã xuống hiện trường phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong số 6 người bị ngạt khí đưa đi cấp cứu, 3 người đã tử vong.

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị Vui (SN: 1973), xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh; Bùi Văn Giáp (SN:1994) ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Bùi Văn Hoàng (SN: 2000) anh em ruột với Giáp, ở thôn Thanh Sơn, xã Đức Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí máy phát điện. Cơ sở xảy ra tai nạn là của gia đình anh Hải Yến, thôn 3, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, PGS,TS Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho hay, khoảng 8h ngày 17/9, người dân đưa 6 người bị ngạt khí vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, các bác sĩ ở bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu, điều trị, tuy nhiên cùng ngày, 3 người đã tử vong.

3 nạn nhân còn lại đang nằm tại bệnh viện điều trị gồm: Lưu Thị Nhung (SN 2000); Đậu Thị Hằng (SN1997); Trần Văn Sáng (SN1998) cùng quê ở tỉnh Nghệ An.

“Hiện tại, 3 nạn nhân đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc, sức khỏe rất nguy kịch. Các bác sĩ đang cho các nạn nhân thở máy, nỗ lực cứu chữa”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, khi người dân hít phải khí thải của máy phát điện (trong trường hợp nhà đóng kín cửa) sẽ dẫn tới não, tim bị hủy hoại. Nếu nạn nhân không được đưa đi viện cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

Ông Sơn cho biết thêm, hiện nay, 3 nạn nhân vẫn đang hôn mê, bất tỉnh, tiên lượng về sức khỏe xấu. 

Trước đó, rạng sáng ngày 17/9, do mất điện nên những công nhân ở trong gia đình nhà anh Hải Yến đã dùng máy nổ phát điện để ngủ.

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, không thấy công nhân ra cửa hàng làm việc như ngày thường, chủ cửa hàng đã vào tìm thì tá hỏa phát hiện 6 người đang bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, 6 nạn nhân đều là công nhân làm thuê cho một cửa hàng quần áo tại chợ vải Ninh Hiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN