Vụ mổ nhầm chân bệnh nhân: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Việt Đức tìm nguyên nhân xảy ra sự cố; nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành.

Vụ mổ nhầm chân bệnh nhân: Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm - 1

Người nhà bệnh nhân bị mổ nhầm chân bức xúc vì bệnh viện để xảy ra sự cố

Sau khi báo chí phản ánh tại Khoa Chấn thương chỉnh hình 3 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca phẫu thuật điều trị chứng liệt cơ ở chân trái cho người bệnh, bác sỹ phẫu thuật lại mổ chân phải của người bệnh.

Về việc này, ông Hoàng Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã yêu cầu Bệnh viện Việt Đức tìm nguyên nhân xảy ra sự cố; nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành.

“Bệnh viện Việt Đức phải công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 26/7”, ông Thành cho hay.

Ông Thành cũng yêu cầu Bệnh viện Việt Đức nghiêm túc triển khai áp dụng Bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thực hiện bảo đảm an toàn phẫu thuật, xác định chính xác người bệnh trước khi thực hiện cung cấp dịch vụ cho người bệnh theo quy định.

Ngoài ra, Bệnh viện Việt Đức phải hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; Khẩn trương tổ chức đào tạo lại về an toàn người bệnh.   

Được biết, sau khi nắm được thông tin về sự việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu Bệnh viện Việt Đức tìm nguyên nhân xảy ra sự cố và xử lý ngiêm cá nhân, tập thể để ra sự cố nghiêm trọng này.

Trước đó, chiều ngày 19/7 tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Nạn nhân bị mổ nhầm chân là anh Trần Văn Thao (37 tuổi, ở Ứng Hòa – Hà Nội). Anh Thao nhập viện Việt Đức hôm 18/7, được chẩn đoán liệt dây thần kinh chày trước chân trái và được chỉ định mổ chuyển gân chày sau chân trái.

Tuy nhiên, khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, thay vì mổ chân trái, các bác sĩ lại mổ chân phải bằng cách cắt gân từ gót chân phải để đưa lên phía trên của bàn chân này.

Theo gia đình, ngay sau khi bệnh nhân phát hiện ra mình bị mổ nhầm chân, các bác sĩ đã lập tức đưa anh Thao lên bàn mổ để mổ nốt chân trái. Được biết, tối ngày 19/7 bác sĩ thực hiện ca mổ đã gọi điện xin lỗi gia đình.

Ông Trần Bình Giang, Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu lãnh đạo khoa rà soát lại sự việc, đồng thời bệnh viện đã gặp người nhà bệnh nhân để giải thích và xin lỗi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN