Vụ lở đất ở Hòa Bình: Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể mẹ ôm 2 con

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong vụ sạt lở đất ở độ sâu gần 10m.

Vụ lở đất ở Hòa Bình: Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể mẹ ôm 2 con - 1

Khu vực xảy ra sạt lở đất vùi lấp nhiều người ở xóm Khanh.

Ông Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, đến 11h sáng 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 3 thi thể trong vụ sạt lở đất xảy ra ở xóm Khanh rạng sáng 12/10.

“Ba thi thể được tìm thấy nằm ở độ sâu gần 10m và trong tư thế đang ôm nhau. Nhiều người thân của gia đình nạn nhân đã khóc ngất khi thấy cảnh tượng này. Hiện tại, chính quyền xã đang làm các thủ tục bàn giao thi thể cho người thân nạn nhân đưa đi mai táng”, ông Khải thông tin.

Theo ông Khải, bước đầu, lực lượng chức năng xác định thi thể ba nạn nhân gồm: mẹ là Bùi Thị Sinh (SN 1981); hai con Bùi Thị Soan (SN 2008); Đinh Công Thắng hơn 3 tháng tuổi.

Chiều cùng ngày, công an và quân đội vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích sau vụ sạt lở đất. Tại hiện trường, có 4 mày xúc và 1 máy khoan cắt đá.

Trước đó, vào khoảng gần 1h sáng 12/10, quả núi ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình bất ngờ sạt lở đổ xuống vùi lấp 4 gia đình.

Sau vụ việc, 18 người bị vùi lấp, mất tích. Đến sáng 13/10, lực lượng chức năng đã tìm được 10 thi thể nạn nhân. Những người bị vùi lấp đều là người dân tộc Mường, sinh sống ở xóm Khanh nhiều năm nay.

Hòa Bình: 19 người bị vùi lấp trong đêm, tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân

4 gia đình ở xã Phú Cường bất ngờ bị đất đá vùi lấp trong đêm. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu hộ, cứu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN