Vụ lật xe tại Đà Nẵng: Tài xế đi nhầm đường?

Tài xế xe khách bị lật tại Đà Nẵng được cho là đi nhầm đường khi không đi vào đường công vụ mà cho xe lên dốc cầu đang thi công.

Trưa 12-2, trao đổi với PV, Trung tá Lê Nho Tấn (Trạm trưởng Trạm CSGT cửa ô Hoà Nhơn, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, công tác giải phóng hiện trường đã được hoàn tất.

Theo ông Tấn, tài xế xe 51B-237.06 chạy từ TP.HCM ra có thể do không quen đường nên đã đi nhầm lên đoạn cầu đang thi công. 

Đoạn cầu vượt này thuộc dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Ngay bên dưới là đường công vụ cho xe lưu thông tạm thời. Mặt đường rất xấu.

Vụ lật xe tại Đà Nẵng: Tài xế đi nhầm đường? - 1

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đến hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.H

“Tài xế có lẽ đã không đi vào đường công vụ đoạn qua nút giao cầu vượt mà chạy lên phía cầu đang thi công. Đến đây, xe bị lùi và lật”, ông Tấn nói. 

Hiện, nguyên nhân vụ việc giao lại cho Công an huyện Hòa Vang điều tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng (Trưởng công an huyện Hòa Vang) cho hay, đang chờ kết quả làm việc với tài xế mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Vụ lật xe tại Đà Nẵng: Tài xế đi nhầm đường? - 2

Chiếc xe khách bị tai nạn. Ảnh: TẤN VIỆT. 

Trước đó, trong chuyến công tác tại Đà Nẵng sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cũng đã đến hiện trường. 

Tại đây, Thứ trưởng Thọ thăm hỏi, động viên các nạn nhân và chỉ đạo trao 5 triệu đồng/người tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương.

Như đã thông tin, vụ lật xe khách xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên đường tránh Nam Hải Vân (đoạn qua xã Hòa Liên).

Tài xế xe khách được xác định tên Trần Quốc Việt (SN 1978, trú huyện Đức Hòa, Long An) điều khiển xe lưu thông TP.HCM – Quảng Bình.

Hiện đã có 2 người tử vong tại chỗ, 11 bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Vụ lật xe làm 12 người thương vong: Tài xế nghe điện thoại khi lái xe?

Một số hành khách trên chiếc xe chở công nhân từ TP HCM về Quảng Trị nghỉ Tết khẳng định họ thấy tài xế nghe điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt (Pháp Luật TPHCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN