Vụ lật tàu ở Huế: Đã thông tuyến đường sắt Bắc-Nam

Sự kiện: Tin nóng

Sau hơn 10 giờ khắc phục sự cố, đến 6 giờ sáng nay 20/10, đường sắt Bắc – Nam đã được thông tuyến.

Vụ lật tàu ở Huế:  Đã thông tuyến đường sắt Bắc-Nam - 1

Tàu đường sắt chở đá bị lật 4 toa, khiến bánh văng ra khỏi tàu.

Sau hơn 10 giờ khắc phục sự cố, đến 6 giờ sáng nay 20/10, đường sắt Bắc – Nam đã được thông tuyến, sau những nỗ lực khắc phục của các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào khoảng 20h30 tối 19/10, đoàn tàu mang số hiệu 4401 chở đá công trình xuất phát từ ga cầu Hai, chạy theo hướng từ Huế vào Đà Nẵng, khi đi qua khỏi hầm Phước Tượng chừng 600 mét (thuộc địa bàn xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì gặp nạn khiến 4 toa tàu bị lật, bánh rời khỏi đường ray. Tàu do Nguyễn Anh Hùng, xí nghiệp đầu máy Vinh điều khiển.

Ngay khi nhận tin, các cơ quan chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường và trắng đêm xử lý sự cố.

Do tai nạn xảy ra trong đêm, tại vị trí có địa hình hiểm trở nên các phương tiện cứu hộ từ đường bộ không thể tiếp cận. Các cơ quan chức năng đã phải huy động cần cẩu từ Đà Nẵng ra theo đường sắt để đưa toa tàu bị lật ra khỏi đường ray...

Đến 6 giờ sáng nay, các tàu lưu thông trên tuyến Bắc Nam đã có thể di chuyển chậm qua đoạn đường này.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN