Vụ lật tàu ở Cần Giờ: Phát hiện 1 thi thể trôi dạt trên biển

Khoảng 17h40 chiều nay (3.11), tàu cá của ngư dân đã phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển, cách vị trí tàu Hoàng Phúc 18 gặp nạn 70 hải lý.

Trao đổi với PV lúc 19h47 tối nay, ông Phạm Hiển - Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III - cho biết, tàu Hoàng Phúc 18 đã được lai dắt thành công vào cảng Sao Mai (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vào chiều tối nay.

Sau khi rà soát toàn bộ con tàu, lực lượng chức năng không phát hiện nạn nhân nào bên trong.

Vụ lật tàu ở Cần Giờ: Phát hiện 1 thi thể trôi dạt trên biển - 1

Hiện trường lật xác tàu Hoàng Phúc 18. (Ảnh: Phạm Hiển)

Ông Hiển cho biết thêm: Khoảng 17h40 chiều nay, tàu cá của ngư dân đã phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển, cách vị trí tàu Hoàng Phúc 18 gặp nạn 70 hải lý. Sau khi nhận được tin báo, tàu chỉ huy SAR 413 đã điều một tàu cảnh sát biển tới vớt thi thể nói trên.

"Sáng mai (4.11), thi thể mới được đưa vào đất liền, bàn giao cho Trung tâm III. Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính do thi thể đã có dấu hiệu bị phân hủy", ông Hiển nói.

Trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 30.10, tàu chở hàng Hoàng Phúc 18 neo đậu tại khu vực phao số 5, gần Cồn Bầu (huyện Cần Giờ, TP.HCM) bị sóng đánh lật úp. 12 thuyền viên thoát được ra ngoài và được các tàu, sà lan gần đó cứu sống.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ, biên phòng đã huy động cả trăm người cùng phương tiện ứng cứu, tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích. Đến gần trưa 31.10, lực lượng cứu hộ đã cứu được thuyền viên Tường bị mắc kẹt nhiều giờ trong tàu lật.

Trong ngày tìm kiếm thứ 2 (ngày 1.11), lực lượng tại hiện trường đã phát hiện và tàu SAR 413 đã vớt đưa lên tàu thi thể 2 thuyền viên: Nguyễn Văn Quảng (quê Ninh Bình) và Bùi Văn Sa (quê Khánh Hòa).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN