Vụ lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào phá: Công an vào cuộc

Ngày 24/11, Công an TP Huế cho biết đang phối hợp với Công an phường Thủy Xuân (TP Huế) xác minh, làm rõ vụ việc khu lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị kẻ gian đào phá.

Vụ lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào phá: Công an vào cuộc - 1

Công an vào cuộc làm rõ vụ lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào phá

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế cho biết, cơ quan Công an đã mời một số đối tượng nghi vấn lên làm việc, khi có thông tin sẽ cung cấp đến báo chí và dư luận. 

Ông Tôn Thất Tam Kỳ, đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc cho biết, sáng 23/11, Công an TP Huế và phường Thủy Xuân đã đến hiện trường khu vực lăng điều tra và đo đạc khu vực nhà bia lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào phá.

Liên quan đến vụ việc này, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, lăng mộ bà Trần Thị Nga (mẹ vua Dục Đức) chưa được công nhận là di tích và không thuộc quyền quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhưng vẫn được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam.

Vụ lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào phá: Công an vào cuộc - 2

Tấm bia trong lăng bị đưa ra ngoài trong tình trạng đế bia và thân bia gãy đôi

Ông Hải cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Hội đồng Nguyễn Phước tộc, Trung tâm đã báo cáo cho lãnh đạo TP Huế để chỉ đạo chính quyền phường Thủy Xuân đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã trao đổi với Hội đồng Nguyễn Phước tộc để có giải pháp giúp họ trông nom; đồng thời liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương hỗ trợ bảo vệ lăng tẩm.

"Nếu thấy cần thiết đề nghị pháp luật công nhận bảo hộ thì con cháu Nguyễn Phước tộc nên có đề xuất để có phương án bảo tồn", ông Hải chia sẻ.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 19/11, nhiều người trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đến khu lăng để thắp hương, phát hiện tấm bia của lăng mẹ vua Dục Đức (phường Thủy Xuân, TP Huế) bị gỡ đưa ra ngoài; đế bia và thân bia bị gãy đôi. Khu vực đặt tấm bia bị đào phá.

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã báo cáo vụ việc lên UBND phường Thủy Xuân, Công an phường Thủy Xuân và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ngày 20/11, Công an phường Thủy Xuân đã đến hiện trường phối hợp cùng con cháu Nguyễn Phước tộc điều tra nguyên nhân vụ việc...

Lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị đào phá

Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đến khu lăng này để thắp hương thì bàng hoàng phát hiện khu lăng mộ bị đập phá,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Lợi ( Báo Giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN