Vụ HS đeo biển "ăn cắp": NV siêu thị khai gì?

Công an huyện Chư Sê đã mời 4 người trong siêu thị Vĩ Yên lên làm việc. Bước đầu những người này khai nhận hành vi của mình đối với nữ sinh P.T.S.

Sáng 15/4, Công an huyện Chư Sê đã mời 4 người trong siêu thị Vĩ Yên lên làm việc, lấy lời khai về vụ việc nữ sinh P.T.S. (học sinh lớp 7A4, trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Sê) bị treo bảng “tôi là người ăn trộm” tại siêu thị này.

Bước đầu những người này khai nhận hành vi của mình đối với nữ sinh P.T.S. Kế toán siêu thị Trần Thị Kim Oanh là người gõ dòng chữ “Tôi là người ăn trộm” rồi in ra giấy. Còn nhân viên bảo vệ Phan Văn Hải (25 tuổi) thừa nhận hành vi dùng băng keo trói tay nữ sinh lên lan can tầng 2 siêu thị, sau đó đeo biển in dòng chữ vào cổ nữ sinh rồi chụp ảnh tung lên facebook cá nhân. Hai nhân viên khác là An và Cưng cùng tham gia vào vụ việc.  

Thông tin ban đầu, Hải khai rằng mình chỉ chụp hình của S. đưa lên nhằm đùa cợt với bạn bè. Phẫn nộ với cách ứng xử phản cảm của những nhân viên làm việc tại siêu thị Vĩ Yên, cộng đồng mạng đã kêu gọi trên facebook, tẩy chay siêu thị Vĩ Yên.

Vụ HS đeo biển "ăn cắp": NV siêu thị khai gì? - 1

Hình ảnh nữ sinh phải đeo tấm biển phản cảm tại siêu thị Vĩ Yên

Trung tá Đặng Văn Hiệp, Trưởng Công an thị trấn Chư Sê cho biết sẽ khởi tố vụ án làm nhục người khác nếu gia đình nữ sinh S. có yêu cầu. Hiện tại, phía Công an huyện Chư Sê vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Trong ngày 15/4, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu UBND huyện Chư Sê điều tra làm rõ vụ việc. Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Chư Sê phối hợp xử lý nghiêm vụ việc. Trong đó, nêu rõ Phòng Giáo dục huyện Chư Sê phối hợp với Trường THCS Chu Văn An quan tâm, theo dõi cháu S. và động viên cháu vượt qua cú sốc tâm lý này để cháu yên tâm học tập, tránh mặc cảm với bạn bè cùng trường và thôn xóm.

Trong một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Thu Ba, chủ siêu thị Vĩ Yên cho biết đã cử người đến xin lỗi em S. và gia đình. Trong ngày 15/4, phụ huynh của nữ sinh S. không muốn tiếp xúc nhiều với báo chí, đồng thời cho biết không muốn làm to vụ việc, vì sợ ảnh hưởng tới tương lai cháu S.

Vụ HS đeo biển "ăn cắp": NV siêu thị khai gì? - 2

Siêu thị Vĩ Yên, nơi xảy ra vụ việc phản cảm

Trao đổi với phóng viên, bà Phan Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Sê cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An báo cáo bằng văn bản về vụ việc. “Việc làm của siêu thị Vĩ Yên là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nữ sinh. Giá trị tài sản nhỏ mà sự xúc phạm quá lớn” - bà Mai nhấn mạnh. Thầy Thái Duy Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết sáng ngày 15/4, em P.T.S. đã đến trường đi học bình thường. Các thầy cô giáo đã giảng giải cho các bạn học biết hành động của em S. là ngoài ý muốn.

Trước đó, ngày 10/4, nhiều nhân viên trong siêu thị Vĩ Yên phát hiện chuông chống trộm báo động ở khu vực cửa kiểm soát. Lúc này em P.T.S., học sinh lớp 7A4, Trường THCS Chu Văn An đang bước qua cửa. Nghi ngờ nữ sinh này ăn cắp đồ, các nhân viên siêu thị đã dùng băng kéo trói hai tay vào lan can tầng 2, đồng thời treo tấm biển “tôi là người ăn trộm” trước ngực nữ sinh này, gây nên sự phẫn nộ trong cả nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trương ([Tên nguồn])
Nữ sinh bị bắt đeo biển "ăn cắp" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN