Vụ cướp biển tấn công tàu VN: Thêm 1 người tử nạn

Sự kiện: Tin nóng Hải Dương

"Sáng 1-3, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng với Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế đã đến chia sẻ với gia đình anh Nghĩa, Đại phó tàu Giang Hải" - đại diện Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế xác nhận với Pháp Luật TP.HCM thông tin.

Vụ cướp biển tấn công tàu VN: Thêm 1 người tử nạn - 1

Người cha hy vọng có thể có một di vật nào đó của con trai mà anh em đi tàu mang về.

Sau khi phía Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế, Cục Hàng Hải, Cục Đăng kiểm thông báo thông tin xấu tới gia đình Đại phó Đỗ Hữu Nghĩa, phía gia đình chuẩn bị làm thủ tục báo tử ra UBND xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, Hải Dương (quê Đỗ Hữu Nghĩa).

Ông Đỗ Hữu Mai, bố của Đại phó Đỗ Hữu Nghĩa, cho biết ngay hôm 19-2, một số anh em thuyền viên thoát nạn đã gọi điện về nhà và thông báo Nghĩa bị cướp biển bắt trói. Sau đó Nghĩa bị đẩy xuống biển.

 “Gia đình đã theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông và thấy thông báo danh sách những người bị cướp biển giữ có tên con mình thì cũng hy vọng là cháu bị cướp biển bắt. Tuy nhiên, cho đến hôm nay (1-3), phía công ty khẳng định là chỉ có năm thuyền viên đang bị cướp biển bắt giữ, không có Nghĩa. Những người thoát nạn cũng chỉ có 10, không có Nghĩa", ông Mai nói.

Trong nỗi đau của gia đình, ông Mai hy vọng có thể có một di vật nào đó của con trai mà anh em đi tàu mang về.

Vụ cướp biển tấn công tàu VN: Thêm 1 người tử nạn - 2

Người thân và làng xóm thăm hỏi gia đình ông Đỗ Hữu Mai.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 19-2, tàu Giang Hải - IMO 9557329 trên hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở 4.500 Mt cement bao về cảng Iloilo (Philippines) đã bị cướp biển tấn công.

Ngày 20-2, thông tin từ các cơ quan chức năng, cướp biển bắt giữ sáu thuyền viên, bắn chết một thuyền viên. Đến ngày 1-3, phía Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế đã xác nhận thêm một nạn nhân nữa tử nạn trong vụ tàu cướp biển này. Nạn nhân là Đại phó Đỗ Hữu Nghĩa (trú thôn Me, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Các cơ quan chức năng VN và phía Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc tế vẫn đang làm việc với phía Philippines để giải quyết vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Đường - Bích Ngọc (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN