Vụ Cục phó mất trộm 385 triệu: Chưa trích xuất camera

Liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất trộm 385 triệu tại khách sạn, Tổng cục Môi trường cho biết, đơn vị này vẫn chưa có công văn đề nghị trích xuất camera an ninh tại sân bay Nội Bài đồng thời cho rằng, đây là việc của cơ quan điều tra.

Việc trích xuất dữ liệu camera có thể kiểm chứng được việc ông Quang có mang theo số tiền lớn khi làm thủ tục an ninh tại sân bay Nội Bài hay không. 

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường thì đây là việc của cơ quan điều tra. "Vụ việc đã được khởi tố để làm rõ. Nếu cần thiết, cơ quan điều tra sẽ yêu cầu trích xuất dữ liệu camera an ninh. Chúng tôi cũng phải đợi kết luận cuối cùng" – ông Thức nói. 

Trong khi đó, đại diện Cảng vụ Hàng không Nội Bài khẳng định chỉ cung cấp trích xuất camera trong trường hợp cơ quan điều tra hoặc cơ quan cấp trên yêu cầu, bởi lẽ dữ liệu soi chiếu là thông tin bí mật của hành khách. Theo quy định, dữ liệu do camera ghi lại được lưu giữ trong 30 ngày.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 3-10, ông Quang nói mang theo số tiền 400 triệu đồng để đầu tư mua đất tại Đồng Nai với em gái vợ. Tuy nhiên, ông chưa kịp mua đất thì mất tiền. 

Vị Cục phó này cũng khẳng định, số tiền bị mất hoàn toàn là tiền cá nhân chứ không phải doanh nghiệp biếu tặng như dư luận nghi ngờ.

Cục phó mất 385 triệu: “Tôi mang tiền đi mua đất nhưng chưa mua thì đã mất”

Cục phó Nguyễn Xuân Quang cho biết, ông mang 400 triệu đồng từ Hà Nội vào Long An để mua đất nhưng chưa kịp mua thì đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Vy (Công an nhân dân)
Cục phó mất gần 400 triệu trong khách sạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN