Vụ công an đánh phóng viên: "Nóng" giao ban báo chí

Sự kiện: Tin nóng Tin ngắn

Cuộc giao ban báo chí thường kỳ của Thành uỷ Hà Nội đã không có nội dung CATP Hà Nội thông tin về vụ việc công an hành hung phóng viên.

Vụ hành hung xảy ra trên cầu Nhật Tân gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trước đó trả lời báo chí ngày 1-10, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP Hà Nội cho biết sẽ công bố thông tin chính thức tại cuộc giao ban báo chí của Thành uỷ Hà Nội vào chiều 4-10.

Cuộc giao ban báo chí chỉ có 3 nội dung gồm: Sở Nội vụ Hà Nội thông tin phong trào thi đua “người tốt, việc tốt” và vinh danh “công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016; UBND huyện Đông Anh thông tin về việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, chuyển đổi mô hình quản lý chợ Kim (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh); và nội dung Phòng CSGT, CATP Hà Nội thông tin về vụ tai nạn xe chở tôn khiến cháu bé 9 tuổi tử vong tại quận Hoàng Mai.

Mặc dù vậy, vẫn có nhiều PV đặt câu hỏi liên quan đến vụ việc công an đánh phóng viên. Cụ thể, một số PV đã đặt câu hỏi đối với thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội liên quan đến việc Công an quận Tây Hồ ra quyết định xử phạt phóng viên Trần Quang Thế - PV Báo Tuổi trẻ về hành vi “để xe môtô trên cầu”? Khi mà hành vi này đã không được lập biên bản vi phạm?

Vụ công an đánh phóng viên: "Nóng" giao ban báo chí - 1

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội tại cuộc giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều ngày 4-10.

Trả lời các câu hỏi trên thiếu tá Hùng nói: “Theo quy chế phát ngôn, do không được phân công trả lời nên tôi xin phép không trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc”.

Chưa thoả mãn, các PV đề nghị thiếu tá Hùng với vai trò là lãnh đạo phòng CSGT của TP Hà Nội trả lời về thủ tục xử phạt lỗi “đỗ xe trên cầu” của PV Thế có đúng hay không. Tuy nhiên câu hỏi trên đã không được đáp ứng.

Ngoài ra do vụ việc được dư luận Thủ đô và cả nước quan tâm nên các PV đã đặt câu hỏi với ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội về nội dung: “Dư luận không đồng tình cách nói “gạt tay vào má” đối với vụ việc công an đánh phóng viên từ đại diện CATP Hà Nội.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia pháp lý, ĐBQH nhận định quyết định xử lý vi phạm hành chính của CA quận Tây Hồ đối với phóng viên của báo Tuổi Trẻ sai cả nội dung lẫn hình thức, không đúng bản chất vụ việc. Vậy quan điểm của Ban tuyên giáo Thành uỷ về việc này là như thế nào? Hướng xử lý của phía CATP Hà Nội như thế có đúng không, có khiến dư luận tâm phục khẩu phục không?”.

Vụ công an đánh phóng viên: "Nóng" giao ban báo chí - 2

Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Trần Xuân Hà thông tin với báo chí tại cuộc giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội chiều ngày 4-10.

Kết luận buổi giao ban báo chí, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Trần Xuân Hà đề nghị báo chí đưa tin, tuyên truyền những nội dung chính của cuộc họp báo. Riêng các câu hỏi và các ý kiến góp ý khác của nhà báo, Ban tuyên giáo Hà Nội sẽ tiếp thu, báo cáo lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội xử lý.

Như tin đã đưa, trước đó vào ngày 23-9, khi đi tác nghiệp tại hiện trường vụ lái xe taxi tử vong trên cầu Nhật Tân, PV Trần Quang Thế (báo Tuổi trẻ TP.HCM) đã bị cảnh sát hình sự (Công an huyện Đông Anh, Hà Nội) hành hung.

Sau khi báo chí đưa tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo điều tra, xác minh, xử nghiêm vụ việc. Tới ngày 29-9, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, PGĐ CATP Hà Nội đã thông tin trực tiếp về kết quả điều tra vụ việc trên kênh VTV 24h.

Theo đó, ông Ngọc khẳng định vụ việc trên chỉ là “xô xát” giữa chiến sĩ Công an thuộc đội hình sự Công an huyện Đông Anh với PV Thế. Đồng thời xác định danh tính người có hành vi “xô xát” với PV Thế trong clip được các nhà báo khác ghi lại là thượng sỹ Ngô Quang Hưng (23 tuổi, công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh).

Đáng chú ý ông Ngọc cũng định nghĩa lại hành vi hành hung PV được ghi lại trong clip là “gạt tay vào má” và “giơ chân đá nhưng không trúng”.

Theo đó, CAHN đã tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với thượng sỹ Hưng và kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm đối với Trung tá Huyên.

Đặc biệt kết quả điều tra cũng cho rằng PV Thế vi phạm mội số lỗi khi tác nghiệp tại hiện trường nên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PV này tất cả 6 lỗi, với tổng số tiền phạt là gần 14,5 triệu đồng.

Trước kết quả trên, chiều ngày 3-10, báo Tuổi trẻ và PV Thế đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiến nghị xem xét lại kết luận về vụ việc của CAHN.

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 4-10, tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về nội dung khiếu nại, tố cáo, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đã đề nghị Bộ Công an và Hà Nội xem xét lại vụ việc, xử nghiêm theo quy định, tạo sự đồng thuận của dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TRỌNG PHÚ (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN