Vụ clip dùng nước rửa chân pha trà: Người quay clip ra trình diện

Sự kiện: Tin nóng

Người dàn dựng, quay clip dùng nước rửa chân pha trà đá cho khách ở Hà Nội đã lên làm việc với cơ quan công an.

Vụ clip dùng nước rửa chân pha trà: Người quay clip ra trình diện - 1

Quán trà đá của bà Lại đã bị đóng cửa sau clip dùng nước rửa chân pha trà cho khách.

Ngày 15/7, ông Đinh Trọng – Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận, chiều 14/7, Đ.A - người dàn dựng, quay clip dùng nước rửa chân pha trà cho khách đã lên làm việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, ông Trọng từ chối cung cấp thông tin về buổi làm việc với Đ. A.

“Mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin”, ông Trọng nói.

Trước đó, ngày 12/7, tài khoản facebook A.Đ.A có đăng tải một clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ vô tư cho chân vào xô nước, sau đó lại dùng nước đó để pha trà bán cho khách trên đường Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Tuy nhiên, clip này sau đó được được cho là dàn dựng, cắt ghép. Cô gái trẻ thò chân vào xô nước cũng không phải chủ quán trà đá mà là nhân viên của một salon tóc gần đó.

Chủ quán thực sự của quán trà đá là bà Phạm Thị Lại (SN 1965, trú tại phường Quan Hoa). Sau sự việc, quán trà đá của bà Lại đã bị công an phường tịch thu.

Theo chia sẻ của bà Lại, chiều 14/7, bà có tình cờ gặp Đ.A ở gần nhà. Đ.A đã gửi lời xin lỗi bà và hứa sẽ tìm cho bà một công việc gì đó phù hợp tại những tiệm tóc của Đ.A ở Hà Nội.

“Giờ tôi chỉ muốn sự việc được sáng tỏ. Tôi cũng khuyên Đ.A là cậu ấy nên nhận lỗi và ra phường thú nhận. Việc bị phạt bao nhiêu thì cậu ấy phải chịu trách nhiệm”, bà Lại chia sẻ.

Luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc dàn dựng clip cô gái dùng nước rửa chân để pha trà cho người khác uống và đưa clip lên mạng xã hội đã xâm phạm đến uy tín, danh dự của những người bán trà đá, nước giải khát.

Hành vi của Đ.A có thể bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin với số tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Clip: Dùng nước rửa chân pha trà đá gây xôn xao

Vụ clip dùng nước rửa chân pha trà: Chủ quán trà đá đòi bồi thường

Chủ thực sự của quán trà đá bị tố dùng nước rửa chân pha trà cho khách ở Hà Nội sẽ làm đơn khiếu nại lên công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN