Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích

Cơ quan chức năng và người thân của 3 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu vừa xác định 3 thi thể tìm thấy ở biển Thanh Khê là 3 nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn.

Lúc 17 giờ 5 phút ngày 5-6, cơ quan chức năng và người thân của 2 cháu bé mất tích Trịnh Kim Phượng (SN 2009) và Trịnh Tiến Huy (SN 2012) đã xác định thi thể vừa vớt lên ở biển Thanh Khê, cách nơi tàu chìm 6 km chính là thi thể của cháu Phượng và Huy. Như vậy, cả 3 thi thể mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn trong tối 4-6 đã được tìm thấy.

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 1

Đưa thi thể của 1 trong 2 cháu bé vào bờ

Lúc 16 giờ 40 phút ngày 5-6, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết vừa tìm thấy thêm 2 thi thể trẻ con, nhiều khả năng đây là 2 cháu bé bị mất tích trong vụ chìm tàu. Hiện 2 thi thể này đang được đưa vào bờ. 2 thi thể này cũng được phát hiện tại bãi biển gần nơi phát hiện thi thể ông Cường trước đó.

Trước đó, 16 giờ 15 phút cùng ngày Người nhà ông Phạm Tấn Cường (SN 1970, ngụ tỉnh Bình Định) đã đến nhận diện thi thể người đàn ông vừa được cơ quan chức năng tìm thấy trước đó và xác định đây chính là thi thể ông Cường.

Khi nhìn thấy thi thể chồng mình, vợ ông Cường ngã khuỵu, khóc không thành tiếng nên phải cần có sự giúp đỡ của lực lượng chức năng.

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 2

Vợ ông Phạm Tấn Cường ngã khụy khi nhận diện ra thi thể chồng mình

15 giờ 20 phút: Theo cơ quan chức năng, thi thể ông Phạm Tấn Cường được tìm thấy tại khu vực bãi biển Thanh Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), cách nơi xảy ra vụ chìm tàu khoảng 6 km.

Thi thể ông Cường đã được đưa vào nhà xác Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 3

Thi thể ông Cường được đưa lên bờ

Theo ông Nguyễn Tư - Đội trưởng đội thợ lặn ngư dân, toàn bộ khu vực sông Hàn đoạn từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước đã kiểm tra rất kỹ. Từ vị trí tìm ra nạn nhân Phạm Tấn Cường, theo kinh nghiệm của ông Tư và các ngư dân, thì khả năng các thi thể đã vượt qua cửa sông và trôi ra biển. Nếu thi thể đã trôi qua khu vực cửa sông, có thể sẽ nổi lên tại khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê.

Trước tình hình đó, sau khi thống nhất với các lực lượng cứu nạn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chỉ đạo các lực lượng chuyển sang công tác tìm kiếm trên mặt nước bao gồm toàn bộ khu vực từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước và bờ biển Nguyễn Tất Thành.

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà trang bị đầy đủ phương tiện cho lực lượng ngư dân, đặc biệt là đèn pin để phục vụ công tác tìm kiếm trên mặt nước; chuẩn bị chu đáo lương thực, thực phẩm, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thợ lặn là ngư dân. Tất cả các lực lượng cứu nạn, các cơ quan, ban ngành liên quan tiếp tục phân công cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, trưa 5-6, UBND TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo thông báo về vụ chìm tàu trên sông Hàn tối 4-6.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Thảo Vân 2 là tàu chưa được cấp phép vận tải hành khách, khi xuất bến không trình báo với Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan liên quan. Hiện lực lượng Biên phòng đang tạm giữ tài công Lê Công Chí.

Đến nay, đã xác định tổng số 56 người có mặt trên tàu, trong đó có 53 hành khách (4 người nước ngoài, quốc tịch Malaysia) và 3 nhân viên của tàu. Hiện tại, vẫn còn 3 người mất tích.

Đến thời điểm hiện nay, còn 16 người đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong đó có 4 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 12 người điều trị tại Bệnh viện Phụ sản nhi. Hầu hết các trường hợp đang điều trị đều có tiến triển tốt.

Nguyên nhân vụ tại nạn ban đầu được xác định là do chủ tàu không chấp hành các qui định về vận tải hành khách và tàu chở quá số người qui định.

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong vụ lật tàu du lịch cũng như việc quản lý tàu du lịch trên sông Hàn…, được các cơ quan báo chí đặt ra. Tuy nhiên, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, không trả lời trực tiếp các câu hỏi mà chỉ cho biết hiện TP tập trung ưu tiên số 1 là cấp cứu những trường hợp bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện, không để thêm người nào tử vong.

Thứ hai là ưu tiên tìm 3 nạn nhân đang bị mất tích. “Bà con du khách đi du lịch về mà mất con mất chồng rất la đau xót” – ông Thơ nói và cho biết ưu tiên tiếp theo là tìm cách giúp đỡ thân nhân người mất tích và các nạn nhân được cứu sống để có thể bù đắp lại ít nhiều những mất mát mà họ gặp phải.

Ông Thơ cũng cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân để xảy ra sự việc. “Sự việc này còn kéo dài, không thể nói ngay bây giờ về trách nhiệm trong vụ việc được mà TP đang tập trung vào công tác cứu hộ” – ông Thơ nói.

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 4

Các ngư dân thả lưới tìm kiếm nạn nhân

Đến 12 giờ, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên sông Hàn vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Hàng chục tàu cá của các ngư dân cùng nhiều phương tiện của lực lượng chức năng được huy động để tìm kiếm tung tích nạn nhân ở khu vực gần cầu sông Hàn.

Ngoài các thợ lặn tìm kiếm dưới đáy sông và nhiều ngư dân thả lưới kéo để tìm kiếm thi thể nạn nhân thì có 50 đặc công nước của Quân khu 5, rất đông lực lượng của bộ đội biên phòng, lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát Phòngcháy chữa cháy TP Đà Nẵng... Hiện lực lượng tìm kiếm chia làm 2 hướng tìm kiếm ngư dân mất tích dọc đoạn từ cầu sông Hàn ra phía cửa biển.

Ở trên bờ, mặc cái nắng như đổ lửa, hai bên và trên cầu sông Hàn vẫn đặc kín người kéo đến theo dõi công tác cứu hộ. Nhiều lãnh đạo của TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Theo cơ quan chức năng TP Đà Nẵng, đến thời điểm này đã có 43 người được cứu sống. 3 người đang bị mất tích được xác định là ông Phạm Tấn Cường (SN 1970, ngụ tỉnh Bình Định) cùng 2 chị em ruột Trịnh Kim Phượng (SN 2009) và Trịnh Tiến Huy (SN 2012, quê Bắc Kạn).

Trong khi đó, sáng 5-6, anh Võ Anh Thi, chủ khách sạn ven sông Hàn cho biết trong tối 4-6, có 2 du khách gặp nạn tự bơi vào bờ là Lưu Huỳnh Hoa và chồng Đào Quang Đạt. Do quá hoảng sợ nên đến sáng 5-6, hai vợ chồng này mới trình báo với lực lượng chức năng.

Sáng cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã có mặt tại sông Hàn và theo các cano ra sông trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác cứu hộ.

Sau khi thị sát về công tác tìm kiếm các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng cho biết hiện nay lực lượng cứu hộ trên sông tương đối dày, dọc 2 bên sông thì có lực lượng của quân đội, phía giữa sông thì bố trí thợ lặn chuyên nghiệp và các ngư dân. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức giăng lưới ngang qua khu vực cửa sông phòng trường hợp thi thể nạn nhân trôi dạt ra biển... Ông Hùng cho biết đang chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng với hy vọng có thể sớm tìm được các nạn nhân mất tích.

Theo ông Khuất Việt Hùng, tàu Thảo Vân 2 chỉ được phép chở 28 người bao gồm cả thuyền viên nhưng khi gặp nạn, chiếc tàu này chở gần 50 người. Việc hướng dẫn an toàn, bố trí chỗ ngồi trên tàu không phù hợp dẫn đến khi tàu chuyển hướng thì bị nghiêng và lật úp. Ngoài ra, theo quy định thì người điều khiển tàu này phải có chứng chỉ hạng 3 nhưng thuyền trưởng tàu này chỉ có chứng chỉ lái tàu hạng 1.

Về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để tàu du lịch không phép hoạt động, ông Hùng cũng cho hay lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với người sai phạm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với Bộ đội biên phòng để tập hợp hồ sơ vụ việc để điều tra. “Tàu Thảo Vân 2 xuất phát từ bến cảng Sông Hàn, muốn rời cảng thì phải do Cảng vụ cấp phép. Ở đây thì cảng vụ không cấp phép rồi. Vậy tại sao con tàu này lại được rời cảng thì cần phải làm rõ trách nhiệm để xử lý - ông Hùng nói.

Một số hình ảnh về công tác tìm kiếm cứu nạn:

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 5

Ông Khuất Việt Hùng (trước) và ông Hoàng Hồng Giang xuống cano tìm kiếm các nạn nhân

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 6

Các phật tử đến cầu bình an cho các nạn nhân

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 7

Tích cực tìm kiếm nạn nhân

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 8

Người nhà nạn nhân mỏi mòn chờ tung tích

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 9

Một số giấy tờ, hành lý của du khách gặp nạn

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 10

Rất đông người dân kéo đến theo dõi sự việc dù trời nắng gắt

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 11

Nhiều ngư dân sẵn sàng ra sông tìm kiếm nạn nhân

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 12

Chủ tịch và phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao đổi về phương án cứu hộ

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 13

Vụ chìm tàu sông Hàn: Tìm thấy thi thể 3 người mất tích - 14

Rất đông tàu cá được huy động đến tìm kiếm trên sông Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường-Q. Quý ([Tên nguồn])
Chìm tàu du lịch trên sông Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN