Đề xuất kỷ luật vụ cắt nhầm bàng quang

Chiều 9-11, bác sĩ Lâm Quang Chứng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kiêm chánh thanh tra và người phát ngôn cho biết, sở vừa có văn bản báo cáo vụ cắt nhầm bàng quang lên UBND tỉnh.

Trước đó, hội đồng khoa học của sở đã họp và kết luận đây là “trường hợp tai biến chuyên môn, cắt nhầm bàng quang trong phẫu thuật thoát vị bẹn ở trẻ em”. Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Cam Ranh yêu cầu 2 bác sĩ của kíp mổ làm tường trình kiểm điểm, hội đồng kỷ luật bệnh viện họp đề xuất hình thức kỷ luật, báo cáo sở trước ngày 20-11. Trên cơ sở đó, sở sẽ xem xét hình thức xử lý kỷ luật.

Đề xuất kỷ luật vụ cắt nhầm bàng quang - 1

Bé Tr.A. Đ sau ca mổ cấp cứu

Cũng chiều 9-11, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc Bệnh viện Cam Ranh cho biết, ngày 9-11, do Khoa ngoại bận mổ, chưa thể họp khoa đề xuất kỷ luật từ cấp cơ sở (theo quy trình) như kế hoạch dự định. Vì vậy, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện cũng chưa thể họp giải quyết vụ việc này. Trước đó, Hội đồng khoa học bệnh viện đã họp và kết luận kíp mổ phạm sai sót chuyên môn.

Cùng ngày, cha đẻ bé Đ. là ông Tr.M cho biết, bác sĩ Lê Quang Vinh – phó giám đốc Bệnh viện Cam Ranh báo tin đang liên hệ mời một số bác sĩ nước ngoài đang có mặt tại Đà Nẵng khám và điều trị cho bé. Hiện sức khỏe bé ổn định, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) dự tính cho bé xuất viện vào ngày 12-11 tới.

Ca mổ thoát vị bẹn thực hiện trưa 25-10, do các bác sĩ Phạm Văn Toàn (chuyên khoa ngoại cấp 1, trưởng Khoa ngoại chấn thương, mổ chính) và Trần Ngọc Nghĩa (chuyên khoa ngoại tiết niệu cấp 1, phó Khoa ngoại tổng hợp) đảm trách. Sau mổ, bụng bé Đ. chướng lên, không tiểu được, phải mổ lại (mổ cấp cứu) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa vào đêm 26, rạng sáng 27-10, phát hiện bàng quang bị cắt nhầm. Ngày 1-11, bé Đ. phải phẫu thuật lần 3 (đặt ống thoát nước tiểu) tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Tạo (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN