Vụ bán “nhầm” 400 ngôi mộ: Đà Nẵng chỉ đạo xử lý khẩn cấp

Ngày 10.5, Văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, Thường trực Thành uỷ đã ra văn bản khẩn chỉ đạo UBND thành phố nhanh chóng xử lý vụ múc “nhầm” 400 ngôi mộ và báo cáo lại cho Thường trực Thành uỷ.

Theo đó, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng đình chỉ ngay việc khai thác đất đồi tại khu vực Nghĩa trang Nghi An (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và tiến hành làm rõ việc hàng trăm ngôi mộ của nghĩa sĩ, người dân bị đào xới và báo cáo lại cho Thường trực Thành uỷ.
 
Vụ bán “nhầm” 400 ngôi mộ: Đà Nẵng chỉ đạo xử lý khẩn cấp - 1

Những ngôi mộ bị đào dở trong nghĩa trang Nghi An.

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, người dân làng Nghi An rất phẫn nộ khi Công ty TNHH Tiến Thanh đã múc “nhầm” 400 ngôi mộ trong khu nghĩa trang Nghi An đem đi bán vật liệu san lấp mặt bằng đường cao tốc.
 
Khu nghĩa trang này đã có trên 100 năm với khoảng 1.000 ngôi mộ các nghĩa binh của tướng Nguyễn Tri Phương hy sinh khi Pháp tấn công thành Thái Phiên, mộ của các chiến sĩ Trung đoàn 96 hy sinh trong trận Bà Điếc-Nghi An và mộ của người thân cư dân sinh sống tại làng Nghi An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN