Vụ 4 người chết cháy: Bế con nhỏ lao qua đám lửa

Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình chết, chỉ người đàn ông ôm con nhỏ nhảy từ trên lầu thoát khỏi đám lửa, lực lượng chức năng nói công việc chữa cháy gặp khó khăn nên không thể cứu kịp…

Sáng 27-6, thi thể 4 người chết trong vụ cháy cơ cở sửa chữa máy lạnh cũng là nơi ở của gia đình tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã được chuyển đi. Cả khu phố đang bàng hoàng trong thương xót tang tóc.

Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã có mặt tại hiện trường. Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình vì mất mát quá lớn, cơ quan phòng cháy chữa cháy đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của vụ việc.

Vụ 4 người chết cháy: Bế con nhỏ lao qua đám lửa - 1

Căn nhà đồng thời là cơ sở sửa chữa máy lạnh cháy rụi

Anh Tạ Thanh Phương, người dân trực tiếp lao vào dập lửa cứu chữa, cho biết lúc anh chạy đến thì chủ nhà Trần Trọng Hưng đang bế đứa con nhỏ nhất leo thoát ra mái hiên trên lầu. Anh cùng mọi người giúp chuyền tay bế đứa nhỏ xuống cùng lúc anh Hưng nhảy xuống đất, ngất xỉu. Hai nạn nhân này được chuyển đến bệnh viện, thoát chết.

Vụ 4 người chết cháy: Bế con nhỏ lao qua đám lửa - 2

Nhiều thiết bị điện, vật dụng gia đình cháy rụi chất đống sau những tiếng nổ

“Lúc đó, anh Hưng hô hoán còn 4 người, mẹ, vợ và con đang ở bên trong nhưng lửa đã bốc cao, cửa khóa chặt, dù rất cố nhưng không ai có thể cứu kịp”, anh Phương nói.

“Nhiều tiếng nổ phát ra từ các bình xăng, thiết bị. Hơn 1 giờ sau xe chữa cháy chuyên nghiệp mới khống chế phần nào đám cháy”, một người dân khác cho biết.

Tại hiện trường, trong căn nhà cháy ngổn ngang những máy lạnh cũ, các loại bình điện, thiết bị, các vật dụng gia đình, xe máy bị cháy.

Vụ 4 người chết cháy: Bế con nhỏ lao qua đám lửa - 3

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Một lãnh đạo Sở Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đến hiện trường cho biết lực lượng cứu hỏa đến hiện trường sau khi nhận tin báo 12 phút, tuy nhiên căn nhà một trệt một lầu nằm trong hẻm, các lớp cửa khóa chặt, công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn.

Một công nhân nghe tin cơ sở bị cháy đã chạy đến cứu chữa trong đêm cho biết công ty có gần 10 công nhân làm việc các ngày trong tuần, nghỉ thứ 7, CN.

Vụ 4 người chết cháy: Bế con nhỏ lao qua đám lửa - 4

Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy thương tâm

Như Báo Người Lao Động vừa thông tin, rạng sáng nay, 27-6, tại nhà riêng đồng thời là cơ sở sửa chữa máy lạnh Hiệp Anh NHất ở hẻm 71, khu phố 6, phường Tân Biên đã xảy ra vụ cháy gây hậu quả thương tâm khiến 4 người chết. 4 người tử vong gồm bà nội, hai cháu nhỏ và người con dâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN