Vụ đốn hạ sưa trăm tỷ: Kỷ luật 2 cán bộ

Ngày 8/3, Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố quyết định kỷ luật đối với cá nhân ông Lưu Minh Thành, Giám đốc và ông Nguyễn Văn Huyên, Phó giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng vì thiếu trách nhiệm để “lâm tặc” chặt hạ 3 cây sưa cổ thụ trị giá hàng trăm tỷ đồng ở khu di sản này.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định hình thức khiển trách đối với ông Lưu Minh Thành; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đối với ông Nguyễn Văn Huyên.

Hiện Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét vấn đề để quyết định kỷ luật về chính quyền đối với hai cán bộ lãnh đạo nói trên.

Vụ triệt hạ 3 cây gỗ sưa ở Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng xảy ra vào khoảng tháng 4 năm 2012.

Vụ đốn hạ sưa trăm tỷ: Kỷ luật 2 cán bộ - 1

Gỗ sưa bắt được cùng thời điểm vụ triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở Phong Nha-Kẻ Bàng

Trong hai cá nhân bị kỷ luật này, đáng chú ý có ông Nguyễn Văn Huyên, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực kiểm lâm, bảo vệ rừng và là đoàn trưởng đoàn kiểm tra hiện trường vụ lâm tặc triệt hạ 3 cây gỗ sưa.

Khi phát hiện được hố chứa gỗ lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng, ông Huyên đã không thực hiện phương án bảo vệ mà còn ra lệnh rút quân để sau đó “lâm tặc” lấy mất số gỗ này.

Ngoài việc gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng, việc làm thiếu trách nhiệm và trái quy định của ông Huyên còn gây nên các hệ lụy nạn trộm, cướp và mất an ninh trật tự sau đó tại các địa phương trong vùng Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Dư luận ở tỉnh Quảng Bình rất quan tâm đến hình thức kỷ luật về đảng và chính quyền đối với các cán bộ nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thành (Vietnam+)
Gỗ sưa nghìn tỷ ở Quảng Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN