Vợ chồng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng trúng cử ĐBQH

Vợ chồng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đều đã trúng cử đại biểu Quốc hội với tỉ lệ phiếu bầu rất cao.

Vợ chồng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng trúng cử ĐBQH - 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất ở tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã thông tin chính thức về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, trong số 23 ứng viên đã có 13 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021. gười trúng cử cao nhất là đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, với tỉ lệ 90,36%. Ông Phan Đình Trạc (58 tuổi), Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, với tỉ lệ 88,65%; Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, với tỉ lệ 80,69%.

Vợ chồng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng trúng cử ĐBQH - 2

 Phu nhân Phó Thủ tướng, bà Nguyễn Vân Chi cũng đã trúng cử ĐBQH với tỉ lệ phiếu bầu là 86,36%.

Trong tổng số 13 đại biểu Quốc hội có bà Nguyễn Vân Chi, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, trúng cử với tỉ lệ 86.36%. Bà Chi là phu nhân của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng là một trong những đại biểu trúng cử cao nhất với tỉ lệ 95,32%.

Về kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa VII, trong tổng số 153 ứng cử viên có 91 người đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII.

Người có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Lương Thanh Hải - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An với tỉ lệ 95,66%, tiếp đến là ông Vi Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (93,94%), ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (93,86%), ông Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu (93,58%), ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An (93,56%).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thanh (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN