VN đưa tàu tuần tra hiện đại nhất khu vực vào hoạt động

Tàu dài 90,5m, rộng 14m, trên tàu có sân đậu trực thăng; trang thiết bị dùng cho cứu hộ, cứu nạn trên tàu rất hiện đại với xuồng cứu sinh xuyên lửa, hai vòi rồng phun nước tốc độ cao 6,6m/phút.

Sáng 27/11, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vùng Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã tiếp nhận tàu CSB 8001. Đây là tàu tuần tra đa năng, được đánh giá hiện đại nhất hiện nay của lực lượng cảnh sát biển trong khu vực Đông Nam Á.

Tàu do Nhà máy 189 Bộ Quốc phòng đóng theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Damen (Hà Lan).

VN đưa tàu tuần tra hiện đại nhất khu vực vào hoạt động - 1

Tàu tuần tra CSB 8001 hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á

Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyên, thuyền trưởng tàu CSB 8001 cho biết tàu có lượng giãn nước hơn 2.500 tấn, công suất 12.000 mã lực. Điểm đặc biệt giảm lắc chủ động, có thể giảm được 2 - 3 cấp sóng. Tàu dài 90,5m, rộng 14m, trên tàu có sân đậu trực thăng. Trang thiết bị dùng cho cứu hộ, cứu nạn trên tàu rất hiện đại với xuồng cứu sinh xuyên lửa, hai vòi rồng phun nước tốc độ cao 6,6m/phút. Khi thực hiện cứu nạn, tàu có thể chứa 120 người ăn, ngủ và kéo được tàu có lượng giãn nước 2.200 tấn.

Trước khi bàn giao cho Vùng Cảnh sát biển 3, tàu CSB 8001 đã thực hiện chuyến hải trình đi từ Hải Phòng đưa đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đi nắm tình hình và thăm Trường Sa, nhà giàn DK1. Chuyến đi đã thành công và an toàn tuyệt đối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN