"Tôi không đi nước ngoài bằng tiền từ công ty nghi án đưa hối lộ"

“Tuyệt đối các nhân viên của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và cá nhân tôi chưa hề đi nước ngoài bằng tiền tài trợ của công ty Bio-Rad”,.

Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) khẳng định như trên buổi gặp mặt báo chí chiều 13/11.

Vừa qua, báo chí phản ánh công ty Bio-rad Laboratories Inc của Mỹ bị cáo buộc giả mạo chứng từ để che giấu các khoản thanh toán. Để giành hợp đồng, công ty này đã trả 7,5 triệu USD tiền hối lộ cho quan chức 3 quốc gia trong đó Việt Nam 2,2 triệu USD.

Tại buổi gặp mặt báo chí, ông Trí luôn khẳng định, Viện Huyết học không nhận hối lộ từ công ty Biorad.

"Tôi không đi nước ngoài bằng tiền từ công ty nghi án đưa hối lộ" - 1

GS. Nguyễn Anh Trí trao đổi về thiết bị của công ty Biorad được sử dụng tại bệnh viện

Trước thông tin, nhiều quan chức y tế đi nước ngoài dự hội thảo bằng tiền từ công ty Biorad, GS.TS. Nguyễn Anh Trí cho biết, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương là 1 trong 8 bệnh viện sử dụng sản phẩm của công ty Biorad. Tuy nhiên, từ năm 2004 đến năm 2010 các nhân viên của Viện chưa hề đi nước ngoài bằng tiền tài trợ của công ty Bio-Rad.

Ông Trí cho biết thêm, năm 2010, công ty Bio-Rad tài trợ 280 triệu đồng để tổ chức Hội nghị chuyên khoa huyết học và truyền máu toàn quốc.

“Công ty Biorad tham gia để giới thiệu sản phẩm chứ không phải “hoa hồng” cho việc mua sắm thiết bị”, ông Trí khẳng định.

Ông Trí chia sẻ: “Với tư cách của nhà khoa học, tôi có thể khẳng định, các hội nghị trên thế giới đều có sự tham gia của các công ty thuốc, thiết bị y tế. Họ đến hội nghị triển lãm. Ngược lại nhà tổ chức cũng cần kinh phí để hỗ trợ cho địa phương khó khăn, tỉnh xa đến dự hội nghị. Ban tổ chức dịch thuật, in ấn. Tôi cam đoan tất cả các hoạt động về hội nghị khoa học, chi phí đó đều thực hiện đúng luật”.

"Tôi không đi nước ngoài bằng tiền từ công ty nghi án đưa hối lộ" - 2

Thiết bị của công ty Biorad được sử dụng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

Trao đổi với phóng viên, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đề nghị làm rõ hãng chi tiền cho ai, việc gì, cho một người hay nhiều người đối tượng là ai, kể cả động cơ người cho tiền, nhận tiền, tránh tình trạng quy kết. Do vậy, cần quy định, trường hợp nào cần nhận khuyến khích của các công ty, các hãng.

Bà Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế), cho biết, Việt Nam và Mỹ ký hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, đây là hợp tác chuyên môn giữa hai nước như: chăm sóc nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật.

Bà Hương khẳng định, Việt Nam và Hoa Kỳ không hợp tác cung cấp thông tin trong vấn đề hối lộ.

“Vấn đề này liên quan đến tư pháp, pháp lý vì vậy không nêu trong Hiệp định hợp tác” – bà Hương nói.

Đến nay, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm. Trường hợp thông tin nói trên không đúng, đề nghị Bộ Công an công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không hoang mang, đảm bảo niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước và ngành y tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.T ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN