Thảm cảnh của người di cư trên Địa Trung Hải

Cuộc giải cứu rơi vào hỗn loạn khi người di cư giẫm đạp, xô đẩy nhau để tranh phần lên tàu cứu hộ trước.

Video cuộc giải cứu hỗn loạn những người di cư trên biển

Ngày 5.5, tờ Telegraph của Anh đăng tải một đoạn video quay lại thảm cảnh của hàng chục người di cư nhồi nhét trên một chiếc xuồng cao su sắp chìm trên biển Địa Trung Hải đúng lúc một chiếc tàu hàng tới giải cứu.

Khi chiếc tàu hàng áp sát, chiếc xuồng cao su chở những người tị nạn này đã sắp chìm xuống, và những con người tuyệt vọng cố chen lấn, giẫm lên nhau để tìm cách leo được lên mạn thép của con tàu hàng cao hàng chục mét.

Trong cơn kích động, nhiều người đã lao xuống biển để tìm cách tiếp cận với chiếc tàu hàng càng nhanh càng tốt, buộc các thủy thủ trên tàu chở hàng Zeran của Malta phải ném phao cứu sinh để tránh cho họ khỏi chết đuối. Khi một chiếc dây thừng được thả xuống, những người di cư tranh nhau trèo lên, và một thủy thủ phải hét lên: “Bình tĩnh đi nào!”

Thảm cảnh của người di cư trên Địa Trung Hải - 1
Một người di cư tìm cách leo lên chiếc thang do tàu chở hàng thả xuống

Trong đoạn video được một thành viên trong thủy thủ đoàn quay lại, trong khi chờ chiếc thang dây được thả xuống, những người di cư trên chiếc xuồng trở nên hỗn loạn và giẫm đạp lên nhau, khiến chiếc xuồng càng trở nên mất cân bằng và chìm dần xuống.

Astou Fall Dia, một phụ nữ 24 tuổi đến từ Senegal, người đã trải qua giây phút tuyệt vọng trên chiếc xuồng cao su kể lại: “Lúc đó mọi người bắt đầu xô đẩy nhau để tự cứu mình, và nhiều người bị đẩy xuống nước. Rất may là tôi vẫn bám được vào chiếc xuống, và tôi biết bơi nên không thiệt mạng”.

Sau khi leo được lên chiếc thang dây, những người này được các thủy thủ trên tàu khám xét và hướng dẫn tới khu vực cách ly để chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo. Hãng tin AP cho biết sau khi đưa những người này lên tàu, các thủy thủ tàu Zeran đã phát hiện thêm 5 thi thể bị chết đuối đang lênh đênh giữa đống rác rưởi trên biển.

Thảm cảnh của người di cư trên Địa Trung Hải - 2
Thi thể của một người tị nạn được vớt lên từ dưới biển

Tổng cộng 100 người di cư đến từ Tây Phi đã được tàu chở hàng Zeran giải cứu trên biển Địa Trung Hải. Những tàu hàng như Zeran bắt đầu tham gia hoạt động cứu nạn người di cư trên biển sau khi nhận được lời kêu gọi của chính phủ Ý từ tháng 9 năm ngoái. Trong năm 2014, khoảng 700 chiếc tàu chở hàng đã tham gia giải cứu được 400.000 người di cư trên biển.

Tuy nhiên sự hỗn loạn kinh hoàng suốt cuộc giải cứu được thể hiện trong đoạn video trên cho thấy vấn đề về sự chuyên nghiệp và năng lực trong các chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, giải cứu người tị nạn trên biển mà các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt.

Hồi tháng Tư vừa rồi, khoảng 800 người di cư đã chết đuối khi thuyền trưởng của một chiếc thuyền chở người tị nạn đã phạm sai lầm và cho thuyền thực hiện một “cú rẽ tử thần” đâm thẳng vào chiếc tàu hàng đang đến giải cứu họ. Cú đâm cực mạnh đã khiến chiếc thuyền nhỏ lật úp, và chỉ có 28 người trên thuyền sống sót.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN